Nhà mạng Campuchia hợp tác với Huawei triển khai thử nghiệm mạng 5G

Nhà mạng di động của Campuchia Smart Axiata cho biết ngày 8/7, nhà mạng này đã bắt đầu thử nghiệm mạng 5G hợp tác với hãng công nghệ khổng lồ Trung Quốc Huawei Technologies.
Nhà mạng Campuchia hợp tác với Huawei triển khai thử nghiệm mạng 5G ảnh 1Buổi giới thiệu phát thử nghiệm trực tiếp 5G đầu tiên do Smart Axiata tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia, vào ngày 8/7. (Nguồn: THX)

Nhà mạng di động của Campuchia Smart Axiata cho biết ngày 8/7, nhà mạng này đã bắt đầu thử nghiệm mạng 5G hợp tác với hãng công nghệ khổng lồ Trung Quốc Huawei Technologies và hướng tới việc tung ra mạng di động thế hệ tiếp theo ngay trong năm nay.

Vào tháng 4, Smart Axiata, thuộc Tập đoàn Axiata Group Behard của Malaysia, có 8 triệu thuê bao ở Campuchia, đã ký một biên bản ghi nhớ phát triển hệ thống viễn thông 5G với Huawei.

[Tổng thống Nam Phi: Mỹ lo ngại Huawei "vượt mặt" về công nghệ 5G]

Giám đốc điều hành Smart Axiata, ông Thomas Hundt nói cho biết mạng di động này có thể sẽ đầu tư hàng trăm triệu USD trong vài năm tới vào mạng di động thế hệ thứ năm và sẽ cần sự chấp thuận của chính phủ Campuchia trước khi ra mắt dịch vụ thương mại.

"Tôi rất hy vọng rằng năm nay 2019, chúng tôi có thể mang 5G vào hoạt động thương mại nhưng ... nó không hoàn toàn thuộc về chúng tôi, chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi có thể bắt đầu trong một vài tuần từ quan điểm kỹ thuật, không vấn đề gì nhưng chúng tôi cần một quyết định rõ ràng (một giấy phép) từ người đứng đầu chính phủ," ông Thomas Hundt nói.

Cùng ngày 8/7, Giám đốc công nghệ của Huawei, Aaron Wang cho biết công ty Trung Quốc này hiện có 50 hợp đồng thương mại 5G và đã cung cấp 150.000 trạm phát sóng trên toàn thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.