Nhà sản xuất LCD trả 553 triệu USD giữ "hòa bình"

Các nhà sản xuất LCD sẽ trả tổng cộng 553 triệu USD để dàn xếp những cáo buộc cho rằng các hãng đã bắt tay nhau để điều khiển giá.
Ngày 28/12, trang tin Reuters cho hay, các nhà sản xuất LCD gồm Samsung,Sharp, Innolux Corp, Hitachi, HannStar Display Corp, Chungwha Picture Tubes vàEpson Imaging Devices Corp sẽ trả tổng cộng 553 triệu USD để dàn xếp những cáobuộc cho rằng các hãng này đã bắt tay nhau để điều khiển giá bán LCD theo hướngcó lợi cho họ.

Tổng chưởng lý Eric Schneiderman của New York cho hay, việc “làm giá” nhưvậy sẽ khiến cho giá bán linh kiện màn hình được thống nhất đẩy lên cao để cáccông ty sản xuất hưởng lợi, trong khi người tiêu dùng chịu thiệt khi phải muaTV, máy tính hay những đồ điện tử khác với giá cao hơn.

Reuters cho hay, các cơ quan chức năng của Mỹ, Liên minh châu Âu, Hàn Quốcvà Nhật Bản đã bắt tay vào điều tra 7 công ty nói trên từ hồi tháng 12/2006. Hệquả là những công ty trong “danh sách đen” đã tiến hành nộp số tiền phạt khi đólên tới 890 triệu USD.

Tuy nhiên, những cáo buộc gây tổn hại người tiêu dùng vẫn chưa ngừng bámđuổi "liên minh" LCD này, qua đó dẫn tới khoản tiền phạt mới 553 triệu USD nóitrên.

Sau khi các đơn kiện được nộp lên Tòa án Mỹ ở San Francisco, hãng Samsungbị đòi phải trả số tiền 240 triệu USD, khoản tiền phạt lớn nhất trong số cáccông ty vi phạm.

Hồi năm 2009, hãng Nokia cũng đâm đơn kiện một số công ty chế tạo LCD nóitrên, với cáo buộc rằng những hàng này đã “làm giá” đối với các loại linh kiệnmàn hình cung cấp cho quá trình sản xuất smartphone Nokia./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một số lợi ích của xăng sinh học E10

Một số lợi ích của xăng sinh học E10

PV OIL triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống kể từ ngày 15/5/2026; xăng sinh học E10 được kỳ vọng trở thành một giải pháp quan trọng giúp giảm phát thải và góp phần bảo vệ môi trường.

Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cần cơ chế “phong tỏa dòng tiền” nhanh để chặn lừa đảo tài chính số

Nhiều trường hợp người dân phát hiện bị lừa và báo ngân hàng ngay sau khi chuyển tiền nhưng dòng tiền đã bị tẩu tán qua nhiều tài khoản trung gian chỉ trong thời gian rất ngắn.
Các chuyên gia cho rằng nếu có cơ chế phối hợp nhanh hơn giữa ngân hàng, nền tảng số, cơ quan công an và đơn vị trung gian thanh toán thì hoàn toàn có thể phong tỏa dòng tiền lừa đảo trước khi tiền bị rút hoặc chuyển ra nước ngoài.