Nhà tù ở Malaysia có nguy cơ trở thành nơi tuyển mộ khủng bố

Malaysia đang phải đối mặt với chủ nghĩa cực đoan tại các nhà tù sau khi lực lượng cảnh sát vừa bắt giữ một cựu tù nhân 53 tuổi vì hành vi tuyển mộ các tù nhân khác khi người này đang ở trong tù.
Nhà tù ở Malaysia có nguy cơ trở thành nơi tuyển mộ khủng bố ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo tờ Straitstimes, Malaysia đang phải đối mặt với chủ nghĩa cực đoan tại các nhà tù sau khi lực lượng cảnh sát vừa bắt giữ một cựu tù nhân 53 tuổi vì hành vi tuyển mộ các tù nhân khác khi người này đang ở trong tù.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Malaysia, ông Mohamad Fuzi Harun cho biết nghi phạm vừa mới được ra tù, đã bị bắt cùng một đồng phạm 37 tuổi khác tại Tapah, bang Perak. Theo ông Mohamad, nghi phạm này đã tích cực tuyển mộ các tù nhân tại Tapah sau khi bị bắt vào tháng 2/2013 vì phạm tội khủng bố.

[Cảnh sát Nga bắt 2 đối tượng tuyển mộ khủng bố tại St.Petersburg]

Kể từ năm 2013 đến nay Malaysia đã bắt giữ hơn 330 đối tượng liên quan đến hoạt động khủng bố. Bộ Nội vụ Malaysia thời gian qua đã tiến hành giam giữ cách ly những tù nhân liên quan đến khủng bố khỏi các tù nhân phạm các tội khác để tránh việc lan truyền tư tưởng khủng bố trong các nhà tù.

Động thái này được thực hiện sau khi cơ quan chức năng phát hiện một số tù nhân tại bảy nhà tù ở Malaysia bị các tù nhân phạm tội liên quan đến khủng bố tuyên truyền về chủ nghĩa khủng bố vào năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.