Nhà văn người Peru đoạt giải Nobel Văn học 2010

Ngày 7/10, Ủy ban giải thưởng Nobel thông báo nhà văn người Peru Mario Vargas Llosa đã đoạt được giải Nobel Văn học năm 2010.
Ngày 7/10, Ủy ban giải Nobel thông báo nhà văn người Peru Mario VargasLlosa đã đoạt giải Nobel Văn học năm 2010.

Ông Llosa, 74 tuổi, mang hai quốc tịch Peru và Tây Ban Nha, là một trongnhững nhà văn nổi tiếng ở Mỹ Latinh, đặc biệt trong lĩnh vực tiểu thuyết và tiểuluận.

Ông đã viết hơn 30 cuốn tiểu thuyết và tiểu luận, trong đó một số tác phẩmnổi tiếng là "Đàm thoại trong nhà thờ" (Conversation in the Cathedral), "NhàXanh" (The Green House) và "Thời của anh hùng" (Time of The Hero).

Ông từng giành giải thưởng văn học danh giá Cervantes vào năm 1995. Vớigiải Nobel Văn học năm 2010, ông trở thành nhà văn khu vực Mỹ Latinh thứ haigiành giải thưởng này, sau nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez năm 1982.

ÔngLlosa còn là nhà báo và chính trị gia. Năm 1990, ông đã ra ứng cử tổng thống Peru, song bị thất bại trước ứng cửviên Alberto Fujimori.

Ông Llosa sẽ được nhận giải thưởng trị giá 10 triệu Krona (tương đương 1,4triệu USD) và lễ trao giải dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Stockholm của Thuỵ Điểnvào ngày 10/12 tới.

Sau giải Nobel Văn học, Ủy ban giải Nobel sẽ công bố giải Nobel Hòa bìnhvào ngày 8/10 và giải Nobel Kinh tế vào ngày 11/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.