'Nhâm nhi' Tết Quý Mão 2023 với những ấn phẩm sách đặc biệt

Mỗi dịp Tết đến Xuân về là thời gian để những "mọt sách" được lắng mình trong mỗi tác phẩm văn thơ, tìm thấy những ký ức mùa Xuân, những câu chuyện Tết thấm đượm tình yêu thiên nhiên và con người.
Ấn phẩm với thiết kế khổ vuông mang hương sắc Tết đến với các độc giả nhỏ tuổi. (Ảnh: NXB Kim Đồng)
Ấn phẩm với thiết kế khổ vuông mang hương sắc Tết đến với các độc giả nhỏ tuổi. (Ảnh: NXB Kim Đồng)

Những năm trở lại đây, cận kề dịp Tết Nguyên đán là những người yêu sách lại đón chờ ấn phẩm đặc biệt: sách Tết. Mỗi năm có khoảng 3-5 đơn vị tham gia mảng sách Tết, mang lại món ăn tinh thần cho độc giả bên thềm năm mới.

Với mong muốn giúp trẻ em Việt Nam hiểu thêm về những phong tục, văn hóa lễ hội của dân tộc, Nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt ấn phẩm đặc biệt "Nhâm nhi Tết" gồm 25 sáng tác Thơ - Văn - Nhạc - Họa chủ đề Xuân và Tết của nhiều tác giả dành riêng cho các em.

Với lời chào Xuân được đảm trách bởi nhà văn, nhà báo Đoàn Công Lê Huy, "Nhâm nhi Tết" gợi nhớ những trang văn thủ thỉ tâm sự của “anh Chánh Văn” qua những số báo Hoa học trò ngày nào, nhắc các em có được tâm thế mới để bước vào năm mới.

[Hà Nội: 'Săn' quà Giáng sinh sớm với loạt khuyến mãi tại các nhà sách]

Ấn phẩm mang đến cho độc giả những "dư vị" của mùa Xuân: những tiếng cười sảng khoái qua tuyển tập truyện tranh "Chuyện trên trời rơi xuống" của tác giả Hoàng Giang; tìm hiểu lịch sử về truyền thuyết Lê Lợi và chú mèo nhỏ cùng tác giả Phạm Huy; hay khám phá phong tục "Xin chữ chơi Xuân" cùng tác giả Châu Hải Đường...

Qua những bức minh họa công phu của các họa sĩ đương đại như Tạ Huy Long, Vũ Đình Tuấn, Quỳnh Chu, Hoàng Giang, Hoàng Văn Tài... những câu chuyện trong "Nhâm nhi Tết" càng trở nên sinh động và gần gũi với bạn đọc. Nhà xuất bản Kim Đồng cũng dành tặng độc giả nhạc phẩm Xuân, qua mã QR cuối trang sách.

Nối tiếp hành trình bốn năm sách Tết đồng hành với bạn đọc từ 2019 đến 2022, năm nay Nhà xuất bản Đông A gửi đến bạn đọc ấn phẩm "Sách Tết Quý Mão 2023" với sự tham gia của nhiều tác giả, họa sĩ nổi tiếng.

'Nhâm nhi' Tết Quý Mão 2023 với những ấn phẩm sách đặc biệt ảnh 1Sách Tết Quý Mão 2023 mang lại món ăn tinh thần cho độc giả bên thềm năm mới. (Ảnh: NXB Đông A)

Sách gồm 6 phần: Khúc dạo đầu, Văn, Thơ, Nhạc, Họa, và Vĩ thanh, đưa bạn đọc sẽ lần lượt đi qua những cung bậc cảm xúc đầy thú vị như những hồi ức đón tết ở Hà Đông và cả nước Nga xa xôi lạnh lẽo trong "Theo bà nội về quê ăn Tết" của tác giả Nguyễn Thị Minh Thái; những cảm nhận bay bổng, ý vị qua các bài hát về mùa xuân nổi tiếng như "Thì thầm mùa Xuân" (Ngọc Châu), "Chiều phủ Tây Hồ" (Phú Quang), "Mưa Xuân" (Đức Trịnh)...

Các vấn đề xã hội như nỗi niềm của những người tha hương; đón Tết nơi xứ xa hay thất nghiệp do dịch bệnh... cũng được các tác giả tái hiện qua từng trang sách Tết.

Với "Sách Tết Quý Mão 2023," độc giả có thể dễ dàng cảm nhận hương sắc mùa Xuân qua cách thể hiện đầy sống động, từ sự góp sức của đội ngũ đông đảo tác giả, họa sĩ: Kim Duẩn, Đặng Tiến, Hoàng Phượng Vỹ, Đặng Xuân Hòa, Tạ Huy Long, Đào Hải Phong, Đặng Hồng Quân... cùng nhiều họa sĩ khác.

"Sách Tết Quý Mão 2023" được in màu trên giấy chất lượng cao, với hai phiên bản bìa cứng và bìa mềm. Ấn phẩm bìa mềm có tặng kèm một postcard đồng bộ, 500 bản bìa cứng được phát hành kèm tranh và hộp sơn mài, hướng tới đối tượng là các nhà sưu tầm và người chơi sách.

Độc giả cũng có thể tham khảo những ấn phẩm sách Tết khác như "Tuyển tập truyện cổ tích cho bé" gồm các tác phẩm: Chiếc đuôi công rực rỡ, Sự tích cây thì là, Lời hứa của ve sầu, Cóc kiện trời, Con cáo và chùm nho của Nhà sách Crabit Kidbooks; hay khám phá thế giới huyền thoại qua cuốn "Ma quỷ dân gian ký" của tác giả Duy Văn (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành).../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục