Nhật Bản giảm chi phí phát triển ứng dụng theo dõi sức khỏe

Bộ trưởng phụ trách công tác số hóa, cho hay mức chi phí trên giảm so với ước tính ban đầu là 7,32 tỷ yen nhờ việc thu hẹp ứng dụng xuống chỉ còn những chức năng cần thiết.
Nhật Bản giảm chi phí phát triển ứng dụng theo dõi sức khỏe ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Chính phủ Nhật Bản ngày 1/6 cho hay chi phí phát triển và vận hành một ứng dụng điện thoại thông minh để theo dõi sức khỏe của du khách nước ngoài trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic Tokyo đã giảm 50% xuống còn 3,8 tỷ yen (34,7 triệu USD) sau quyết định cấm khán giả nước ngoài.

Tại cuộc họp báo, ông Takuya Hirai, Bộ trưởng phụ trách công tác số hóa, cho hay mức chi phí trên giảm so với ước tính ban đầu là 7,32 tỷ yen nhờ việc thu hẹp ứng dụng xuống chỉ còn những chức năng cần thiết. Dự kiến, ứng dụng sẽ được triển khai vào cuối tháng 6/2021.

Sau khi được điều chỉnh phát triển, ứng dụng vẫn sẽ cho phép các vận động viên nước ngoài cũng như những người khác được phép tham gia Thế vận hội như các quan chức và giới truyền thông khai báo thông tin y tế của họ.

[Hơn 1.600 người nhập cảnh vào Nhật Bản chuẩn bị cho Olympic Tokyo]

Nhưng ứng dụng sẽ không còn được trang bị một số chức năng đã lên kế hoạch trước đó như nhận dạng khuôn mặt, hay theo dõi vị trí của họ bằng cách sử dụng hệ thông định vị toàn cầu.

Sau các sự kiện thể thao, Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch cải tiến ứng dụng nhằm cho phép du khách nước ngoài theo dõi tình trạng sức khỏe của họ.

Trước đó vào tháng Ba, các nhà tổ chức Nhật Bản và Ủy ban Olympic quốc tế đã đồng ý không cho phép khán giả từ nước ngoài đến các sự kiện thể thao của Thế vận hội Tokyo (dự kiến khai mạc vào cuối tháng 7/2021) cũng như Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic sau đó, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Ủy ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo cho biết số lượng quan chức và nhân sự nước ngoài tại các sự kiện trên sẽ giảm xuống tối thiểu còn 78.000 người, thấp hơn một nửa so với con số ban đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.