Tuy nhiên, họ khẳng định nồng độ phóng xạ vừa phát hiện không liên quan đến vụrò rỉ chất phóng xạ từ nhà máy hạt nhân Fukushima do ảnh hưởng của trận động đấtsóng thần diễn ra hồi tháng Ba vừa qua.
[Phát hiện plutoni bên ngoài Nhà máy Fukushima 1]
Tại quận Setagaya, Tokyo đã phát hiện nồng độ phóng xạ cao tới 3,35microsievert/giờ, mức cao hơn cả một số khu vực phải sơ tán nằm trong bán kính20km từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, buộc chính quyền địa phương phảiyêu cầu người dân tránh xa khu vực này.
Các nhà chức trách địa phương cho biết, nồng độ phóng xạ cao 3,35microsievert/giờ đo được trong không khí ở khoảng cách 1m so với mặt đường đi bộở khu dân cư Tsurumaki thuộc quận Setagaya ngày 13/10. Ngoài ra, tại khu vựccông viên Funabashi- tỉnh Chiba, nồng độ phóng xạ còn lên đến 5,82microsievert/giờ.
Các nhà nghiên cứu hiện vẫn đang điều tra đây là phóng xạ gì và có nguồn gốctừ đâu. Các nhân viên quận Setagaya đã sử dụng nước và các biện pháp khác để cốgắng khử xạ ở đây, nhưng ít có hiệu quả.
Michikuni Shimo, giáo sư về phóng xạ môi trường tại Đại học Y Fujita đã kêugọi người dân bình tĩnh và ông cho rằng lượng phóng xạ trên chưa tới mức nguyhiểm.
Mức độ phóng xạ đo được đồng nghĩa với việc một người ở gần điểm nhiễm xạ nàysuốt một năm, sử dụng 8giờ/ngày ở bên ngoài và thời gian còn lại ở trong nhàbằng gỗ, thì lượng phóng xạ tích lũy trong người sẽ là 17 millisievert/năm, thấphơn mức giới hạn cho phép 20 millisievert/năm của Chính phủ Nhật Bản.
Thủ đô Tokyo và tỉnh Chiba đều nằm cách nhà máy hạt nhân Fukushima khoảng hơn200km./.