Nhật Bản "sốc" vì HLV trưởng đội tuyển dính bê bối dàn xếp tỷ số

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản thừa nhận rằng nếu JFA biết tới vụ bê bối dàn xếp tỷ số của Javier Aguirre thì họ đã không thuê ông làm "thuyền trưởng" đội tuyển quốc gia Nhật Bản.
Nhật Bản "sốc" vì HLV trưởng đội tuyển dính bê bối dàn xếp tỷ số ảnh 1Aguirre bị triệu tập để điều tra dàn xếp tỷ số trận Zaragoza và Levante. (Nguồn: AP)

Thứ bảy vừa qua, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) thừa nhận rằng nếu JFA biết tới vụ bê bối dàn xếp tỷ số của Javier Aguirre thì họ đã không thuê cựu huấn luyện viên Mexico này làm "thuyền trưởng" đội tuyển quốc gia Nhật Bản.

"Chúng tôi đã xem xét tới rất nhiều khía cạnh trước khi ký hợp đồng," chủ tịch JFA Kuniya Daini cho biết. "Nhưng nếu khi đó có bất kỳ sự nghi ngờ nào về việc dàn xếp tỷ số, thì tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ ký hợp đồng với ông ấy."

Aguirre và 28 cầu thủ hiện nằm trong số những người được triệu tập tại tòa án ở Valencia, Tây Ban Nha vào năm tới sau một cuộc điều tra trận đấu giữa Zaragoza và Levante vào tháng 5/2011. Vào thời điểm đó, Aguirre đang là huấn luyện viên của Zaragoza.

Trong một cuộc họp khẩn cấp với JFA vào thứ Sáu vừa qua, ông kịch liệt phủ nhận mọi hành vi sai trái. Theo dự kiến, Aguirre sẽ được gọi ra làm chứng trong tháng hai tới.

Vụ việc này sẽ có ảnh hưởng nhất định tới sự chuẩn bị của Nhật Bản nhằm bảo vệ chiếc cúp châu Á tại Australia vào tháng tới, và có thể gây ra gián đoạn lớn nếu Aguirre bị triệu tập sớm.

Nếu thủ tục tố tụng pháp lý bị trì hoãn, việc Aguirre có mặt tại phiên tòa sẽ có tác động không nhỏ tới kết quả vòng đấu loại World Cup 2018 của Nhật Bản bắt đầu vào tháng 6 tới.

"Vào thời điểm này, huấn luyện viên cam đoan với chúng tôi rằng ông ấy đã không làm gì sai, và chúng tôi bắt buộc phải tin tưởng ông ấy," Daini cho biết trên tờ Nikkan Sports thứ bảy vừa qua. "Chúng tôi sẽ phải xem xét những diễn biến sắp tới và suy xét xem nên làm gì."

Hôm thứ năm vừa qua, Aguirre đã quay trở lại Nhật Bản sau chuyến thăm châu Âu để kiểm tra các cầu thủ có khả năng được triệu tập cho Asian Cup, nhưng ông này đã từ chối không đưa ra bình luận gì.

Theo truyền thông địa phương, nếu bị kết tội, Aguirre có thể sẽ phải lãnh án tù lên tới 4 năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục