Nhật Bản, Trung Quốc nối lại đối thoại hợp tác văn hóa sau nhiều năm

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thể thao và giao lưu thanh niên nhằm hướng tới Olympic mùa Hè 2020 tại Tokyo và Olympic mùa Đông 2022 tại Bắc Kinh.
Nhật Bản, Trung Quốc nối lại đối thoại hợp tác văn hóa sau nhiều năm ảnh 1Bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản, Trung Quốc hội đàm tại Tokyo. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 23/4, Nhật Bản và Trung Quốc đã tổ chức Đối thoại Hợp tác văn hóa lần đầu tiên sau chín năm gián đoạn, theo đó hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thể thao và giao lưu thanh niên nhằm hướng tới Olympic mùa Hè 2020 tại Tokyo và Olympic mùa Đông 2022 tại Bắc Kinh.

Hợp tác thể thao và giao lưu thanh niên cũng là sự kiện nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường dự kiến sẽ diễn ra trong tháng Năm tới.

Tại cuộc đối thoại, Tổng Vụ trưởng Vụ Văn hóa thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Manabu Miyagawa bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với Trung Quốc nhằm tăng cường quan hệ chiến lược cùng có lợi giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

[Nhật-Trung muốn đưa quan hệ song phương tới ''một khởi đầu mới'']

Về phần mình, Tổng Cục trưởng Tổng cục Liên lạc văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Du lịch Trung Quốc Tạ Kim Anh cũng mong muốn hai nước tổ chức nhiều cuộc trao đổi, giao lưu nhân dân định kỳ ở nhiều cấp độ với sự tham gia của học giả hai nước trong các hoạt động trao đổi văn hóa.

Hai bên cũng đã trao đổi ý kiến xung quanh việc phối hợp chặt chẽ để tổ chức các sự kiện chào mừng 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Nhật-Trung.

Vòng đối thoại gần đây nhất được tổ chức vào tháng 6/2009. Sự kiện sau đó bị gián đoạn do bất đồng giữa hai nước về nhận thức lịch sử và tranh chấp tại quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Tuy nhiên, hai bên đã quyết định nối lại đối thoại nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Trung Quốc sắp tới.

Dự kiến, vòng đối thoại tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2020 tại Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục