Nhật-Hàn thảo luận việc hạn chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao

Giới chức Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 12/7 đã thảo luận việc Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu đối với 3 mặt hàng nguyên liệu công nghệ cao sang Seoul.
Nhật-Hàn thảo luận việc hạn chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao ảnh 1Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Nguồn: Kyodo)

Giới chức Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 12/7 đã thảo luận việc Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu đối với 3 mặt hàng nguyên liệu công nghệ cao sang Seoul.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu hồi tuần trước.

Tham dự cuộc họp kín tại Tokyo, phía Hàn Quốc có hai quan chức phụ trách an ninh thương mại và thương mại khu vực Đông Bắc Á thuộc Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên.

Phía Nhật Bản cũng cử hai quan chức phụ trách quản lý thương mại thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp nước này.

Trước đó, ngày 11/7, Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc cho biết mỗi bên sẽ cử 5 quan chức cấp chuyên viên tham dự. Tuy nhiên, vào đêm cùng ngày, Nhật Bản bất ngờ thông báo chỉ có hai quan chức tham dự.

[Hàn Quốc đề nghị LHQ điều tra vụ bất đồng thương mại với Nhật Bản]

Phát biểu với báo giới, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nêu rõ cuộc gặp này chỉ là tiếp xúc, không bao gồm việc "đàm phán."

Dự kiến, các quan chức thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản sẽ giải thích cho phía Hàn Quốc về nguyên nhân khiến nước này siết chặt quy chế xuất khẩu nguyên liệu công nghệ cao.

Giới phân tích nhận định nhiều khả năng tại cuộc tiếp xúc này, hai bên chỉ dừng lại ở mức xác định lập trường của nhau, chứ chưa thể tiến gần hơn tới việc giải quyết vấn đề.

Trong khi đó, cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, ông Moon Hee-sang cho biết một phái đoàn nghị sĩ nước này đã lên kế hoạch tới Tokyo vào cuối tháng này để tìm giải pháp cho quyết định của Tokyo về việc hạn chế xuất khẩu nguyên liệu phục vụ chế tạo công nghệ cao.

Theo kế hoạch, đoàn nghị sĩ đến từ các đảng lớn của Hàn Quốc sẽ tới Tokyo sau cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản, dự kiến diễn ra vào ngày 21/7, để truyền đạt thông điệp rằng tất cả chính trị gia Hàn Quốc đều muốn Tokyo chấm dứt các hạn chế xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Quốc hội Hàn Quốc cũng lên kế hoạch thông qua một nghị quyết trước khi phiên họp đặc biệt đang diễn ra kết thúc vào ngày 19/7 tới để hối thúc Tokyo rút lại các hạn chế xuất khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục