Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng

Nhiều hoạt động văn hóa và thể thao kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Đà Nẵng thân thiện, mến khách đến du khách.

Thành phố Đà Nẵng bắn pháo hoa tại khuôn viên đường Bạch Đằng-Bình Minh 6 vào thời khắc giao thừa năm 2024. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Thành phố Đà Nẵng bắn pháo hoa tại khuôn viên đường Bạch Đằng-Bình Minh 6 vào thời khắc giao thừa năm 2024. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2024) và 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa và thể thao sôi nổi nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân, du khách, đồng thời tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc.

Qua đó, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thành phố Đà Nẵng thân thiện, mến khách đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Các hoạt động văn hóa và thể thao diễn ra từ ngày 16-30/4 tại các Trung tâm Văn hóa Thể thao quận, huyện và khu vực công cộng trên địa bàn thành phố như Chương trình “Áo dài - Bản sắc văn hóa Việt” lần 2; chiếu phim ngoài trời, hoạt động tương tác; ảo thuật đường phố; hô hát Bài Chòi; giao lưu văn hóa, chương trình nghệ thuật “Vũ điệu sông Hàn”; chương trình nghệ thuật “Âm nhạc và cuộc sống”; Liên hoan Nhiếp ảnh nghệ thuật toàn quốc (khu vực miền Trung Tây Nguyên); Lễ hội Quán Thế Âm; Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng.

Các hoạt động thể thao gồm Giải võ thuật Vovinam, Karate, Taekwondo của các Câu lạc bộ thành phố, đua thuyền, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Đặc biệt là chương trình nghệ thuật kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2024) diễn ra tại Công viên APEC ngày 29/3 với nhiều tiết mục ca, múa nhạc đặc sắc do ca sỹ, nghệ sỹ Nhà hát Trưng Vương biểu diễn.

Nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố được hoàn thành vào dịp ý nghĩa này như Tuyến đường Trục I Tây Bắc (đoạn nút giao Quốc lộ 1A - trục I Tây Bắc); công trình nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 tháng 3 (giai đoạn 2-phân khu 3); khu Trung tâm Văn hóa kết hợp Nhà văn hóa thiếu nhi phía Tây thành phố (Giai đoạn 1); khu vực phía Nam thành Điện Hải. Các công trình hoàn thành trong tháng 3 và 4/2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục