Nhiều người thiệt mạng trong cuộc tấn công của phiến quân ở CHDC Congo

Ngày 14/12, các nguồn tin địa phương cho biết ít nhất 10 dân thường đã bị phiến quân giết hại ở miền Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo.
Nhiều người thiệt mạng trong cuộc tấn công của phiến quân ở CHDC Congo ảnh 1Hiện trường một vụ tấn công tại Beni, CHDC Congo, ngày 26/12/2021. (Ảnh minh họa: AFP/ TTXVN)

Ngày 14/12, các nguồn tin địa phương cho biết ít nhất 10 dân thường đã bị phiến quân giết hại ở miền Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo.

Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) - một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực miền Trung châu Phi - bị cáo buộc tàn sát hàng nghìn dân thường Cộng hòa Dân chủ Congo và thực hiện các vụ đánh bom ở Uganda.

[Quân đội CHDC Congo cáo buộc phiến quân M23 thảm sát dân thường]

Người đứng đầu tổ chức nhân quyền CRDH, ông Christophe Munyanderu cho biết 10 người, bao gồm 2 phụ nữ và 8 nam giới, đã thiệt mạng hôm 13/12 trong cuộc tấn công của các tay súng ADF vào làng Ndalya ở phía Nam tỉnh Ituri.

Một nguồn tin khác cho biết số người thiệt mạng là 14. Những kẻ tấn công cũng đốt cháy hai ngôi nhà.

Kể từ tháng 11/2021, quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã tiến hành các hoạt động chung để trấn áp ADF./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục