Nhiều nước phản đối ĐHĐ LHQ thông qua nghị quyết về Myanmar

Ngày 24/12, Đại hội đồng Liên hợp quốc ra nghị quyết hối thúc Chính phủ Myanmar kiềm chế các hoạt động quân sự tại bang Rakhine, đồng thời kêu gọi bổ nhiệm một đặc phái viên Liên hợp quốc về Myanmar.
Nhiều nước phản đối ĐHĐ LHQ thông qua nghị quyết về Myanmar ảnh 1Một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/12, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã ra nghị quyết hối thúc Chính phủ Myanmar kiềm chế các hoạt động quân sự tại bang Rakhine, đồng thời kêu gọi bổ nhiệm một đặc phái viên Liên hợp quốc về Myanmar.

Với 122 phiếu ủng hộ, 10 phiếu chống, Đại hội đồng đã thông qua nghị quyết do Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đệ trình; trong đó yêu cầu Chính phủ Myanmar tạo điều kiện cho những người hoạt động cứu trợ, bảo đảm cho người Rohingya trở về và cũng như quyền công dân toàn diện cho những người hồi hương.

Văn kiện này cũng đề nghị Tổng Thư ký Antonio Guterres bổ nhiệm một đặc phái viên về Myanmar.

Điều khoản này được thông qua sau khi ủy ban ngân sách của Đại Hội đồng đồng ý cấp ngân sách cho vị trí này.

Nga, Trung Quốc cùng nhiều nước Đông Nam Á nằm trong số 10 nước phản đối nghị quyết trên. Trong khi đó, 24 đại diện quốc gia bỏ phiếu trắng.

Trước đó, đầu tháng 11 vừa qua, Hội đồng Bảo an L​iên hợp quốc cũng đã ra tuyên bố chung kêu gọi Chính phủ Myanmar kiềm chế các hoạt động quân sự tại bang Rakhine, tạo điều kiện cho hàng trăm nghìn người Rohingya hồi hương sau khi buộc phải đi lánh nạn tại quốc gia láng giềng Bangladesh do xung đột.

Làn sóng bạo lực nổ ra tại Rakhine từ ngày 25/8 vừa qua khi những phần tử Hồi giáo thuộc cộng đồng người Rohingya thiểu số tấn công 24 đồn cảnh sát và đột nhập một căn cứ quân sự tại bang Rakhine buộc chính phủ phải triển khai các chiến dịch an ninh.

Xung đột với các vụ giao tranh nghiêm trọng nhất xảy ra gần thị trấn Maungdaw đã làm ít nhất 110 người thiệt mạng.

Bạo lực khiến khoảng 650.000 người Rohingya, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, tìm cách vượt biên sơ tán sang lãnh thổ Bangladesh.

Tình trạng này đang có nguy cơ bùng nổ thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn, đòi hỏi các nỗ lực và hành động quốc tế nhằm đáp ứng những nhu cầu cứu trợ ngày càng tăng, nhất là về lương thực, nước uống, dịch vụ vệ sinh, chăm sóc y tế, chỗ ở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục