Từ trung tâm huyện Sơn Tây về xãSơn Long chỉ hơn 10km thế nhưng phải đi hơn hai giờ trên con đường bùnđất đỏ và đá núi lởm chởm mới đến nơi. Tuyến đường ngoằn ngoèo, gấp khúcmột bên là dãy vách núi dựng đứng in hằn nhiều vết sạt lở trống hoác,một bên là vực sâu thăm thẳm, gây khó khăn cho v iệc đi lại, buôn bán,trao đổi hàng hóa của hàng nghìn người dân sinh sống dọc theo. Nhiềungười dân ở đây than thở, khi hàng hoá, nông sản sản xuất ra không mangđi bán được trong khi đồ ăn thức uống thì lại phải mua với giá đắt đỏ dođường lầy lội, ách tắc.
Người dân nơi đây cho hay,việc đi lại trên đường Đông Trường Sơn bị đá từ trên núi rơi đuổi làchuyện thường ngày. Tuần trước, một phiến đá to, nặng bỗng từ trên caolăn xuống trước bánh xe máy của ông Đinh Văn Bách ở xã Sơn Long, rất maylà ông đã kịp chạy thoát.
Tình trạng này năm nàocũng vậy vì đường thi công chậm chạp. Núi lở gây tắc đường, cô lập hoàntoàn tuyến đường từ xã về trung tâm huyện. Cuối tuần, nhiều giáo viên vàcán bộ công tác ở các trường học bên đường Đông Trường Sơn không dám vềthăm nhà do sợ núi sạt vùi lấp.
Có khi cả tuần, lương thực cạn kiệt nêncán bộ, giáo viên đành hái lá rừng, mượn gạo của người dân trong xã ăntạm. Hàng nghìn học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở mỗi ngày đến trường phảixắn quần đến tận gối. Nhiều phụ huynh đã phải phòng thêm một bộ đồtrong cặp sách để các em thay khi đến trường...
Đểđảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, chính quyền địa phương các xãnằm dọc trên đường Đông Trường Sơn ở huyện Sơn Tây đã dùng loa khuyếncáo người dân cần quan sát, cẩn thận khi đi qua những khu vực núi từngxuất hiện điểm sạt lở. Các công ty đang thi công xây dựng trên tuyếnđường cần đặt các biển báo nguy hiểm để cảnh báo cho nhân dân biết, đồngthời khẩn trương san ủi, giải quyết thông tuyến để tạo điều kiện chonhân dân, học sinh đi lại thuận lợi./.