Những bộ mặt trái ngược của các tuyến phố đi bộ tại Hà Nội

Mục tiêu mở rộng mô hình phố đi bộ ra nhiều quận, huyện và thị xã nằm trong chiến lược phát triển kinh tế đêm của Hà Nội. Tuy nhiên nhiều tuyến phố đi bộ trở nên vắng vẻ sau thời gian ngắn hoạt động.

Trái ngược với hình ảnh đông vui, náo nhiệt trong ngày đầu khai trương, không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và khu vực lân cận (quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) trở nên vắng vẻ, buồn tẻ sau khoảng hơn 2 tháng đi vào hoạt động. Không còn âm nhạc, không còn trò chơi, cũng không còn sự đông vui náo nhiệt, những gì còn lại ở phố đi bộ này là hàng dài xe điện cho trẻ em nằm chờ khách thuê, cùng vỉa hè vắng lặng không khác gì những ngày giãn cách.

Chị Nguyễn Mai Hạnh, người dân sống tại quận Đống Đa, thường xuyên đi bộ tại công viên Thống Nhất và tuyến phố đi bộ này chia sẻ: “Cũng hơi thất vọng, phố đi bộ này giờ chỉ để cho thuê xe điện cho trẻ em, rồi kinh doanh buôn bán rất là nhiều.”

Cũng trong những ngày đầu năm 2023, phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ) tiếp tục ra thông báo tạm dừng hoạt động để sửa chữa, tu bổ lại không gian. Đây là lần thứ 2 con phố đi bộ này tạm dừng hoạt động kể từ ngày mở cửa vào năm 2018.

Trong khoảng thời gian hoạt động, tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn được đánh giá là khá vắng vẻ, không thu hút nhiều khách du lịch. Việc tạm dừng hoạt động của phố đi bộ này đã để lại nhiều tiếc nuối cho người dân sống tại đây.

Khác với hai tuyến phố trên, phố đi bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xã thuộc quận Ba Đình lại khá đông đúc, náo nhiệt trong những ngày cuối tuần dù cũng vừa khai trương cách đây hơn 2 tháng. Nhờ xác định rõ mục tiêu là phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ, tạo ra được dấu ấn đặc sắc riêng nên lượng khách đến đây ngày càng tăng cao, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân.

Mục tiêu mở rộng mô hình phố đi bộ ra nhiều quận, huyện và thị xã nằm trong chiến lược phát triển kinh tế đêm của Hà Nội. Tuy nhiên, theo nhiều người dân, bên cạnh việc mở thêm các tuyến phố đi bộ mới thì thành phố cũng phải có phương án để các tuyến đi bộ đã được mở hoạt động hiệu quả hơn.

“Phố đi bộ là một giải pháp tốt, nhưng cách thực hiện thì chưa ổn. Tôi mong muốn khi đã mở phố đi bộ thì phải có những hoạt động thiết thực hơn, giàu bản sắc văn hóa của người Thủ đô hơn.” Chị Nguyễn Mai Hạnh chia sẻ./.

(Vietnam+)