'Những mảnh ghép Quân vương': Kỳ vọng về Việt Nam hùng cường

"Những mảnh ghép Quân vương" của tiến sỹ Nguyễn Thị Bích Yến là cuốn sách chan chứa tình yêu quê hương, kỳ vọng về một Việt Nam hùng cường của những người con xa xứ.
'Những mảnh ghép Quân vương': Kỳ vọng về Việt Nam hùng cường ảnh 1Tiến sỹ Nguyễn Thị Bích Yến chia sẻ về cuốn sách. (Ảnh: Mỹ Bình/Vietnam+)


"Những mảnh ghép Quân vương" là cuốn sách chan chứa tình yêu quê hương, kỳ vọng về một Việt Nam hùng cường của những người con xa xứ.

Đây là ghi nhận của hầu hết người yêu sách có mặt trong Lễ ra mắt cuốn sách của tiến sỹ Nguyễn Thị Bích Yến chiều 24/1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Ông Ngô Tấn Đạt, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông), đơn vị xuất bản cuốn sách cho biết sau nhiều nỗ lực, tác phẩm “Những mảnh ghép Quân vương” của tiến sỹ Nguyễn Thị Bích Yến được Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông giới thiệu tới bạn đọc Thủ đô.

Những mảnh ghép Quân vương” là hành trình thực hiện những cuộc kết nối ý nghĩa giữa Việt Nam và quốc tế thông qua các nhân vật ở gần 30 quốc gia, tổ chức trên thế giới của tác giả Bích Yến. 

Sách gồm 86 bài viết, dựng lên chân dung những nhà hoạt động văn hóa nghệ thuật, chính khách, doanh nhân của Việt Nam và thế giới. Mỗi người làm nên một sắc màu, một “mảnh ghép” của cuộc sống muôn màu, phức tạp, không ai lẫn vào ai, nhưng khi cùng góp mặt trong cuốn sách thì tạo nên một mối lương duyên kỳ lạ.

Phần lớn các chân dung là những con người có khát vọng cống hiến cho cộng đồng, đất nước; có những thành tựu vượt trội, tấm lòng biết cảm thông và chia sẻ với những cá nhân, cộng đồng cần giúp đỡ… Họ có những suy nghĩ, cách hành xử một cách hữu ích, đẹp đẽ và nhân văn. Họ trở thành động lực, có khả năng truyền cảm hứng đến cộng đồng mà theo tác giả, đó chính là phẩm hạnh của các bậc Quân vương chân chính.

Với gần 700 trang, có thể nói, cuốn sách là một tác phẩm khá đồ sộ với ngồn ngộn sự kiện, câu chuyện, nhân vật… Dưới ngòi bút sắc sảo, tinh tế và duyên dáng của tác giả, người đọc vẫn được dẫn dắt bởi một mạch cảm xúc xuyên suốt, mạch lạc tương ứng với 3 phần: Văn hóa nghệ thuật; Chính trị-xã hội và báo chí-truyền thông; Kinh tế, kinh doanh.

Chúc mừng tiến sỹ Bích Yến trong dịp chị ra mắt cuốn sách, nhà văn Nguyễn Trí Huân chia sẻ: "Bích Yến là một tiến sỹ báo chí, một nhà văn, nhà báo, võ sư. Ở lĩnh vực nào, chị cũng có những thành công đáng ghi nhận.

Nhìn bề ngoài, Bích Yến có vẻ là người rụt rè nhưng thật ra chị rất mạnh mẽ, luôn tạo ra bất ngờ cho người đối diện. Có thể nói chị là con người của những dự án, những công việc táo bạo. Gần đây, chị đang xây dựng đề án Giỗ Tổ Hùng Vương ở nước ngoài."

"Cuốn sách Những mảnh ghép Quân vương là một tác phẩm nhiều tâm huyết, trải nghiệm của tác giả, cũng là một ngạc nhiên nữa về chị với ngay cả những người đã biết chị," nhà văn Nguyễn Trí Huân nói thêm.

Giáo sư-tiến sỹ khoa học Phan Xuân Sơn trong Lời giới thiệu cho cuốn sách đã nhận xét: “Có một Việt Nam như thế” chính là phần thứ tư của cuốn sách bởi nó xuyên suốt từ đầu đến cuối, trong từng câu chuyện, nhân vật và chính trái tim của tác giả. Dù nói về văn học nghệ thuật, chính trị-xã hội, báo chí-truyền thông hay kinh doanh... thì cuốn sách của nhà báo Nguyễn Thị Bích Yến đều chan chứa, tràn ngập tình yêu đất nước, trăn trở về Việt Nam, nỗi nhớ Việt Nam, kỳ vọng về Việt Nam, vì Việt Nam... của những người con đất Việt xa xứ.''

[Cuốn sách về 20 câu chuyện xúc động của người làm du lịch Việt Nam]

Tiến sỹ Nguyễn Thị Bích Yến (Yen Platz) là đại diện thường trú báo Văn nghệ tại châu Âu, Liên hợp quốc tại Vienna (Cộng hòa Áo). Chị hiện sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Áo, châu Âu; là hội viên Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Vienna, Cộng hòa Áo. Chị đã công bố hàng nghìn tác phẩm/sản phẩm báo chí, truyền thông; hàng chục tiểu luận và công trình hoa học chung/riêng trong nước và quốc tế. Chị được nhiều giải thưởng về văn học, báo chí của Việt Nam, quốc tế...

Năm 2012, tác phẩm “Phát triển công chúng thị trường báo chí như thế nào?” của tiến sỹ Bích Yến cũng được Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản.

Cuốn sách được Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam Goerg Heindl ghi nhận là công trình nghiên cứu đã đóng vai trò nền tảng, là nhịp cầu mở đầu, kết nối cho việc hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực báo chí, truyền thông giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục