Những tác phẩm văn học châu Âu được đón nhận nồng nhiệt

Sôi nổi các hoạt động tại Ngày hội Sách châu Âu lần 3

Ngày hội Sách châu Âu lần 3 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm, giới thiệu các tác phẩm văn học châu Âu, cuốn hút đông đảo bạn trẻ Thành phố Hồ Chí Minh.
Sôi nổi các hoạt động tại Ngày hội Sách châu Âu lần 3 ảnh 1Bạn đọc mua sách tại các gian trưng bày. (Ảnh: Gia Thuận/TTXVN)

Sáng 13/5, tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày hội Sách châu Âu lần 3 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm, giới thiệu các tác phẩm văn học châu Âu, cuốn hút đông đảo bạn trẻ thành phố.

Tham dự ngày hội, các bạn trẻ yêu thích văn học châu Âu được đọc miễn phí các tác phẩm văn chương đến từ các quốc gia như Áo, Đức, Pháp, Đan Mạch, Phần Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển…; tham gia giao lưu, tọa đàm giới thiệu sách mới như “Cách mạng của Tổng thống Emmanuel Macron;”  giao lưu “Từ văn chương đến điện ảnh – Giới thiệu các sách văn học được chuyển thể thành phim;” giao lưu với họa sỹ minh họa Estelle Meens của Wallonie- Bruxelles; hội thảo “Giải mã các mô típ văn học và nghệ thuật dân gian phương Đông qua góc nhìn nhân học của Claude Levi-Strauss…

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam chia sẻ Ngày hội Sách châu Âu là dịp để các nhà làm sách quảng bá, giới thiệu các tác phẩm các nước phương Tây với những nét văn hóa, tinh hoa đặc sắc. Thông qua những tác phẩm văn học này, các bạn trẻ có dịp hiểu hơn về các kiến thức văn học các nước châu Âu, qua đó, góp phần thúc đẩy giao lưu, chia sẻ văn hóa giữa Việt Nam và các quốc gia.

Ông Bruno Angelet, Đại sứ, Trưởng Phái Đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam bày tỏ niềm vui mừng và hạnh phúc khi những tác phẩm văn học châu Âu đến với bạn đọc tại Việt Nam và được đón nhận nồng nhiệt. Những quyển sách đối với bản thân ông và gia đình không chỉ mang đến những kiến thức rộng lớn, mà còn giúp ông có những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống; hiểu hơn về tính cách, phát triển khả năng tưởng tượng của con cái, giúp học hỏi nhanh nhạy hơn.

Dịp này, các gian hàng của nhà xuất bản, công ty phát hành sách tại Đường sách Nguyễn Văn Bình đồng loạt giảm giá từ 20-30% cho các tác phẩm văn học châu Âu và một số tác phẩm khác, kèm theo những quà tặng giá trị trong suốt thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 12-20/5.

Cũng trong khuôn khổ Ngày hội, vào ngày 17/5, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra tọa đàm “Lịch sử Chiến tranh thế giới thứ nhất – Những kỷ niệm chung Pháp-Việt Nam 1914-1918,” nhằm đề cập đến những góc nhìn về lịch sử và ký ức văn học trong thời gian này.

Từ năm 2018, chương trình “Những ngày Văn học châu Âu” được đổi tên thành “Ngày hội Sách châu Âu,” do Hiệp hội các Viện Văn hoá và các Đại sứ quán châu Âu (EUNIC) tổ chức tại các thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, với sự góp mặt của 10 quốc gia châu Âu, thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham dự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.