Giới chức Nigeria lo ngại đụng độ sẽ gia tăng và lan rộng sau khi kết quảbầu cử được công bố trong ngày.
Trong buổi truyền hình trực tiếp, Thủ hiến bang Kaduna, ông PatrickYokowa, đã đưa ra tuyên bố trên, đồng thời lệnh cho các binh sỹ đảm trách tìnhhình an ninh của bang. Ông Yokowa khẳng định lệnh giới nghiêm sẽ được kiểm soátchặt chẽ cho đến khi tình hình trở lại bình thường.
Trước đó, các binh sỹ đã phải bắn chỉ thiên và điều động trực thăng đểgiải tán các thanh niên biểu tình tại thành phố Jos, miền Trung Nigeria, phảnđối việc đương kim Tổng thống Goodluck Jonathan có thể giành chiến thắng trongcuộc bầu cử tổng thống hôm 16/4 vừa qua và tái đắc cử.
Hiện 4.000 cảnh sát thuộc Khu vực Thủ đô Liên bang (FCT) của Nigeria đãđược đặt trong tình trạng báo động đỏ trước khi kết quả cuộc bầu cử tổng thốngđược công bố.
Ông Samson Wudah, người đứng đầu Cảnh sát FCT đã gặp các chỉ huy cảnh sátkhu vực khác và các phân khu để bàn biện pháp phối hợp an ninh, trong đó có việcgặp gỡ những thủ lĩnh tôn giáo, nhân vật chức sắc khác để tìm hiểu nhu cầu củanhững đối tượng này, từ đó có biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh trật tự.
Tối 17/4, bạo loạn đã bùng phát mạnh ở một số khu vực miền Bắc Nigeria,như bang Bauchi, Gombe, Adamawa... khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.Bang Gombe đã buộc phải ban hành lệnh giới nghiêm sau khi nhiều cơ sở vật chấtbị đốt phá./.