Ông Lâm Xuân Phương, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Ninh Bìnhcho biết ngay khi các lao động Ninh Bình từ Libya trở về, Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội đã phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn, chính quyền địaphương thành lập các đoàn đến tận nhà chia sẻ, động viên và có sự hỗ trợ kịpthời, tạo mọi điều kiện cho các lao động sớm ổn định cuộc sống.
Đối với số lao động đã về nhà, để chia sẻ khó khăn với người lao độngkhông may gặp rủi ro, tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ mỗi lao động 3 triệu đồng. Bêncạnh đó, tỉnh đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, xây dựngphương án giúp đỡ người lao động.
Theo đó, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu sang một nước khác sẽ đượctạo mọi điều kiện hỗ trợ. Khoản nợ lao động vay để đi xuất khẩu đã đến kỳ hạntrả cũng sẽ được xem xét cho giãn nợ. Đặc biệt, tỉnh hỗ trợ kinh phí, tạo điềukiện cho lao động học và làm nghề tại địa phương…
Đối với số lao động đang trên đường trở về, Sở Lao động đã phối hợp với 4doanh nghiệp đưa lao động Ninh Bình sang Libya, nỗ lực liên hệ với các ngànhchức năng để đón lao động về địa phương an toàn; đồng thời cũng sẽ hỗ trợ ngườilao động theo chế độ của tỉnh.
Trước tình hình lao động Ninh Bình từ Libya trở về, một số doanh nghiệpđóng trên địa bàn đang có nhiều việc làm thiết thực, như thỏa thuận nhằm thunhận số lao động này về làm việc cho doanh nghiệp với nhiều chế độ đãi ngộ hấpdẫn…
Đến ngày 11/3, tỉnh Nghệ An đã có 1.400 lao động từ Libya trở về nước và300 lao động đang trên đường về. Đây là tỉnh có số lượng người lao động ở Libyacao nhất nhì cả nước, tập trung các huyện nông thôn như Quỳnh Lưu, Nam Đàn, NghiLộc, Diễn Châu… Hầu hết những người đi xuất khẩu lao động ở Libya đều thuộc diệnhộ nghèo.
Ngoài các phương án hỗ trợ từ Chính phủ, tỉnh Nghệ An đã có chương trìnhcụ thể giúp đỡ, hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống. Tỉnh đã phối hợp vớicác địa phương động viên, thăm hỏi kịp thời những gia đình có người thân đi laođộng ở Libya. Đồng thời tiến hành tổng hợp, phân loại đối tượng lao động để cóphương án hỗ trợ.
Cụ thể, tỉnh sẽ hỗ trợ ban đầu cho người lao động với mức 1 triệu đồng/1lao động trích từ nguồn đảm bảo xã hội của tỉnh. Đối với những lao động có mongmuốn, nguyện vọng đi xuất khẩu lao động ở các thị trường khác, các cơ quan chứcnăng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho họ đi.
Đối với những người muốn ở lại quê hương để lập nghiệp, tỉnh, chính quyềnđịa phương sẽ hỗ trợ ngay về thông tin việc làm, thị trường lao động trong nướcvà nhất là đào tạo nghề miễn phí cho lao động nếu có nhu cầu học nghề mà thịtrường đang cần để chuyển đổi ngành nghề.
Tỉnh Nghệ An sẽ ưu tiên tạo điều kiện cho lao động chỗ làm việc mới tạicác khu công nghiệp trong tỉnh và cho vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việclàm để phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ với lãi suất ưu đãi 0,65%/tháng./.