Nội các mới của Ai Cập đã tuyên thệ nhậm chức

Ngày 22/2, nội các mới của Ai Cập đã tuyên thệ nhậm chức trước Chủ tịch Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Hussein Tantawi.
Ngày 22/2, nội các mới của Ai Cập đã tuyên thệ nhậm chức trước Chủ tịch Hội đồngtối cao các lực lượng vũ trang Hussein Tantawi.

Trong nội các mới có 11 vị trí bộ trưởng được thay đổi, trong đó có các bộ gồmdầu mỏ, văn hóa, y tế, công thương...

Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ qua, nội các Ai Cập có sự hiện diện củacác nhân vật độc lập và thành viên các đảng đối lập.

Bộ Nghiên cứu Khoa học cũng được thành lập trong đợt cải tổ này. Tuy nhiên, Thủtướng Ahmed Shafiq, Ngoại tưởng Aboul Gheit và Bộ trưởng Tư pháp Mamdouh Marie -ba nhân vật trung thành với Tổng thống bị phế truất Hosni Mubarak - vẫn giữnguyên cương vị.

Đây là lần cải tổ nội các đầu tiên kể từ khi Hội đồng tối cao các lực lượng vũtrang nắm quyền điều hành đất nước chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền lực trongvòng 6 tháng tới.

Ông Tantawi đã tổ chức một cuộc họp với các tân bộ trưởng thảo luận về tình hìnhđất nước thời gian qua, kêu gọi họ tăng cường liên hệ với người dân.

Nhấn mạnh sự cần thiết của cách làm việc tập thể, ông nói: "Tình hình hiện nayrất nghiêm trọng và chúng ta cần nỗ lực hết sức vì lợi ích của nhân dân và đấtnước Ai Cập"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.