Nội các Thái Lan nhất trí dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp

Nội các Thái Lan trong cuộc họp hàng tuần đã nhất trí dỡ bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp tại Bangkok và 3 tỉnh lân cận từ 22/12.

Nội các Thái Lan trong cuộc họp hàng tuần ngày 21/12 đã nhất trí dỡ bỏ sắc lệnhtình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok và 3 tỉnh lân cận, những địa phương cuốicùng còn áp dụng tình trạng khẩn cấp ở nước này.

Quyết định sẽ có hiệu lực từngày mai (22/12).

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, ông SupachaiJaisamut cho biết nội các đã ra quyết định trên vì "các cuộc biểu tình chínhtrị gần đây mang tính biểu trưng và hòa bình hơn." Theo ông, tình hình đang yênbình và chính phủ cho rằng sẽ không xảy ra náo loạn trong tương lai gần.

Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp được áp đặt từ ngày 7/4 tại Bangkok và nhiềutỉnh thành của Thái Lan nhằm đối phó với các cuộc biểu tình của lực lượng "áođỏ" chống chính phủ. Sau đó, tình trạng khẩn cấp đã được dỡ bỏ dần và quyết địnhmới nhất của Nội các Thái Lan được đưa ra trong bối cảnh phe "áo đỏ" cam kết chỉtổ chức biểu tình và tụ họp định kỳ hai lần/tháng tại thủ đô.

Theo truyền thông Thái Lan, Luật An ninh nội địa (ISA) sẽ được áp dụng thaycho sắc lệnh tình trạng khẩn cấp.

Các cuộc đụng độ trong làn sóng biểu tình của phe "áo đỏ" hồi tháng 4 vàtháng 5 đã làm hơn 90 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục