Nông dân thu lời do dưa chuột được mùa, được giá

Năm nay, Lào Cai được mùa dưa chuột, việc tiêu thụ cũng khá thuận lợi, bình quân mỗi hécta, nông dân thu nhập khoảng 150 triệu đồng.

Với diễn biến khá thuận lợi của mùa thu hoạch dưa chuột năm nay, nông dân tỉnh Lào Cai thunhập bình quân mỗi hécta 150 triệu đồng.

Đây được coi là vụ dưađược mùa, được giá nhất từ trước đến nay, với giá bántại ruộng trung bình từ 3-6 nghìn đồng/kg.

Năm năm trở lại đây, phongtrào làm vụ ba, tức là thêm vụ đông, phát triển mạnh ở các địa phương vùng cao.

Hiện toàn tỉnh Lào Cai có 3.000ha trồng các loại cây vụ ba gối sang vụ xuân, trong đóchủ yếu là các cây chịu hạn như ngô, khoai lang ngắn ngày, ớt, khoai tây, dưacác loại.

Trong đó dưa chuột là loại cây được trồng phổ biến với diện tíchchiếm tỷ lệ cao, bởi đây là loại cây dễ chăm sóc, cho năng suất cao, thời vụ chỉkéo dài hơn hai tháng, nên việc đưa vào trồng vụ ba trên đồng đất huyện vùng caonày là rất phù hợp.

Thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng, BátXát là những nơi trồng nhiều dưa dưa chuột. Vụ đông xuân năm nay, huyện Bát Xát trồng được23 ha dưa chuột, ước thu hơn 3 tỷ đồng.

Anh Hoàng A Kìn, xã Bản Qua, phấn khởicho biết đây là năm thứ hai gia đình anh trồng dưa chuột trên diện tích lúa đãthu hoạch. Trồng dưa chuột không vất vả, tốn ít công chăm sóc, nhưng giá trị caohơn so với trồng lúa.

Như năm nay, tất cả diện tích cấy 15 cân giống lúa, saukhi thu hoạch lúa, gia đình anh đưa vào trồng dưa chuột và đến thời điểm này, đã cho thu trên 30 triệu đồng.

Theo các chuyên gia nông nghiệpLào Cai, cây dưa chuột có đặc tính là mùa vụ ngắn, thíchhợp trồng tại các vùng đất của Lào Cai. Thị trường tiêu thụ nông sản này lại khá rộng lớn, trong đó có cả xuất sangHà Khẩu (Trung Quốc), nên việc đưa giống cây dưa vào trồng làm vụ ba ở các xãvùng cao là rất phù hợp và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo kế hoạch, năm2010, Lào Cai sẽ mở rộng trồng dưa và các cây ngắn ngày vụ ba lên từ10% đến 20% diện tích đất nông nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục