ObamaCare tiến triển khả quan trong ngày đầu năm 2014

Một tổ chức chính trị ủng hộ Tổng thống Barack Obama đã bắt đầu chiến dịch quảng bá cho việc thực thi đạo luật ObamaCare.
ObamaCare tiến triển khả quan trong ngày đầu năm 2014 ảnh 1Các thành viên tổ chức Organizing for Action quảng bá cho việc thực thi ObamaCare. (Nguồn: thecorsaironline.com)

Trong bối cảnh hàng triệu người dân Mỹ bắt đầu nhận các gói bảo hiểm y tế từ ngày 1/1 theo đạo luật cải cách y tế, một tổ chức chính trị ủng hộ Tổng thống Barack Obama đã bắt đầu chiến dịch quảng bá cho việc thực thi ObamaCare, trong đó nhấn mạnh đến các trường hợp cụ thể của một số người dân Mỹ đã được hưởng lợi từ đạo luật này.

Organizing for Action (OFA), một tổ chức phi lợi nhuận và phi đảng phái từng vận động cho ông chủ Nhà Trắng tái cử nhiệm kỳ thứ hai, đã khởi động chiến dịch trên thông qua việc lập một trang web có tích hợp bản đồ của 50 bang nước Mỹ để cho phép người dân chia sẻ thông tin cá nhân cùng các video clip sinh động phản ánh ích lợi của việc chuyển đổi các gói bảo hiểm y tế theo đạo luật mới ObamaCare.

Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng cùng các nghị sỹ của đảng Dân chủ đang cố gắng chuyển hướng sự quan tâm của công chúng Mỹ từ sự cố của trang mạng HealthCare.gov sang các lợi ích thực tế của đạo luật mới này đối với những người dân mà trước đó không có bảo hiểm y tế hoặc đóng bảo hiểm dưới mức cần thiết.

Theo kế hoạch, trang web quảng bá ObamaCare sẽ được cập nhật trong những ngày sắp tới nhằm giúp người dân Mỹ không chỉ theo dõi ObamaCare qua các số liệu thống kê, mà còn nhận biết lợi ích cụ thể mà đạo luật này mang đến cho mỗi người dân Mỹ.

Một số câu chuyện đã được đưa ra làm minh chứng như trường hợp của cô Rosetta đến từ bang Missouri với chi phí bảo hiểm hiện tại là 35 USD/tháng, chỉ bằng chi phí cho dịch vụ Internet.

Hay như trường hợp của bà Mary Therese đến từ bang Florida, người được chẩn đoán bị ung thư vú năm 2006 và ngay sau đó đã bị mất bảo hiểm y tế, mãi đến đầu năm mới 2014 mới có lại.

Trong lời chúc mừng đầu tiên của Năm mới 2014, Nhà Trắng cũng không quên nhắc nhở người dân Mỹ trên khắp cả nước rằng nhiều người đã bắt đầu có bảo hiểm y tế theo đạo luật ObamaCare và dẫn chứng các câu chuyện có thật của những người dân được hưởng lợi từ đạo luật này.

Nhà Trắng khẳng định với việc thông qua Luật chăm sóc y tế giá rẻ, hàng triệu thanh niên Mỹ đã được nhận bảo hiểm theo các gói bảo hiểm của cha mẹ họ.

Đồng thời, hàng chục triệu người Mỹ cũng đã được tiếp cận các dịch vụ phòng bệnh miễn phí.

Hơn một trăm triệu người dân Mỹ sẽ không còn phải bị giới hạn về tuổi tác trên gói bảo hiểm y tế của họ.

Nhà Trắng nhấn mạnh ngày 1/1/2014 là thời điểm mà lần đầu tiên rất nhiều người Mỹ trước đây không có bảo hiểm đã được chăm sóc y tế với chất lượng cao.

Các công ty bảo hiểm kể từ nay sẽ không thể cắt bỏ một số lợi ích của người mua bảo hiểm khi họ đạt ngưỡng giới hạn bảo hiểm hàng năm cũng như không thể tính thêm tiền do khách hàng có tiền sử bệnh lý từ trước hoặc chỉ bởi vì họ là nữ giới.

Các gói bảo hiểm được bán cho cá nhân hoặc các doanh nghiệp nhỏ bắt buộc phải bao gồm các lợi ích toàn diện, trong đó có dịch vụ chăm sóc sức khỏe đối với những người bị bệnh tâm thần và chăm sóc thai sản, điều mà các gói bảo hiểm trước đây hay loại trừ.

Đạo luật ObamaCare hứa hẹn sẽ là một trong những thành tích mới của chính quyền Obama, mặc dù nó từng là điểm mấu chốt trong bế tắc về ngân sách dai dẳng giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, khiến Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần hoạt động liên bang trong 16 ngày đầu tháng 10/2013.

Trục trặc của trang mạng HealthCare.gov đã làm sụt giảm uy tín của Tổng thống Obama cũng như chương trình này, buộc Nhà Trắng phải hai lần kéo dài thời hạn đăng ký ObamaCare cho người dân Mỹ.

Tuy nhiên, tín hiệu tích cực gần đây với việc số người Mỹ đăng ký tính đến hạn chót 24/12 vượt ngưỡng một triệu người, tăng hơn gấp ba so với tháng 11/2013, đã vực dậy phần nào uy tín của ông chủ Nhà Trắng và làm dấy lên hy vọng cho phe Dân chủ trong trận chiến gian nan với phe Cộng hòa về hàng loạt vấn đề, nhất là trong kỳ bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục