Ông Barack Obama gia nhập mạng xã hội Pinterest

Tổng thống Mỹ đã chính thức tham gia vào mạng xã hội Pinterest, một ứng dụng chia sẻ hình ảnh cá nhân, nhằm phục vụ cho việc tranh cử.
Ngày 27/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố, ông đã chính thức tham gia vàomạng xã hội Pinterest, một ứng dụng chia sẻ hình ảnh cá nhân, bao gồm các phươngtiện truyền thông xã hội phổ biến nhằm đẩy mạnh chiến dịch chính trị của ông.

Tài khoản Twitter của Barack Obama cho biết: "Các nhà tổ chức, các biểu tượngthông tin, các bức tranh hoành tráng, bánh ngọt và rất nhiều thứ khác đang đượcghim lên tất cả các mặt trên trang Pinterest, nhằm phục vụ cho chương trìnhtranh cử Obama 2012."

Trang Pinterest của Tổng thống, hiện được điều hành bởi đội ngũ nhân viên có tên"Obama vì nước Mỹ," có khoảng tám mục và có tới 1.629 người ủng hộ.

Pinterest có trụ sở tại California là một trong những trang web xã hội pháttriển nhanh nhất, cho phép người dùng gửi hình ảnh theo chủ đề trong bộ sưu tậpcủa họ có tên là "hội đồng."

Theo số liệu thống kê từ comScore, lượng truy cập của Pinterest trong tháng Haiđã tăng 52% đạt mức 17,8 triệu lượt truy cập.

Khởi đầu hiện tại Pinterest chỉ có 30 nhân viên và đã quyên góp được 37,5 triệuUSD cho nguồn quỹ.

Việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội hiện được xem như một cuộc cáchmạng của các chiến dịch chính trị đặc biệt trong bầu cử.

Cũng như lần vận động tranh cử vào năm 2008, năm nay, đội ngũ vận động tranh cửcủa Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tục sử dụng sức mạnh của các mạng xã hội đểthu hút cử tri. Các trang web mới đây nhất mà Obama tham gia cho chiến dịch táitranh cử là Google + và Instagram./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Mèo Vạc nhìn từ trên cao, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giữ hồn cao nguyên đá: Câu chuyện du lịch cộng đồng ở Mèo Vạc

“Làm du lịch ở Mèo Vạc không thể sao chép mô hình ở nơi khác. Du khách đến đây là để tìm sự khác biệt, tìm cảm giác được sống trong không gian thật của vùng cao. Vì vậy, các homestay ở đây được xây dựng từ nhà đất, từ văn hóa và từ chính nhịp sống của người dân địa phương.”