Ông Gaddafi phủ nhận quyết định công nhận NTC

Nhà lãnh đạo Gaddafi tuyên bố việc phương Tây và các nước trong khu vực thừa nhận NTC của quân nổi dậy chẳng có gì là quan trọng.

Ngày 15/7, nhà lãnh đạo Libya, ông Muammar Gaddafi, tuyên bố việc phươngTây và các nước trong khu vực thừa nhận Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) củaquân nổi dậy chẳng có gì là quan trọng.

 

Trong một thông điệp được chuyển tới cho hàng nghìn người ủng hộ ông tạiZliten, cách thủ đô Tripoli 150 km về phía Đông, ông Gaddafi nói: "Cho dù cóthừa nhận cái gọi là NTC một triệu lần, điều đó cũng chả có ý nghĩa gì đối vớinhân dân Libya, người sẽ xéo bỏ những quyết định của các người. Không ai có thểđại diện cho nhân dân Libya, kể cả Gaddafi. Vì thế, nhân dân Libya sẽ xéo bỏnhững quyết định của các người."

 

Ông Gaddafi đưa ra phát biểu trên sau khi Nhóm tiếp xúc về Libya, họp tạiIstanbul, công nhận Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp là chính quyền hợp pháp củaquốc gia Bắc Phi này.

 

Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe trước đó cho biết Nhóm tiếp xúc về Libya,với sự tham dự của các đại diện Liên hợp quốc (LHQ), Liên minh Châu Phi (AU),Liên minh Châu Âu (EU), Liên đoàn Arập (AL), NATO, đã công nhận Hội đồng Dân tộcChuyển tiếp (NTC) của lực lượng nổi dậy ở Libya là "chính quyền hợp pháp" củaquốc gia Bắc Phi này.

 

Trả lời báo giới bên lề hội nghị lần thứ tư của Nhóm tiếp xúc diễn ra ởIstanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Juppe nói: "Tuyên bố bế mạc sẽ chỉ ra rằng Nhóm tiếpxúc công nhận NTC là chính quyền hợp pháp của Libya. Điều đó có nghĩa là giờ đâychúng tôi có thể dỡ bỏ phong toả một số tài sản nhà nước của Libya, vì từ naytrở đi, NTC sẽ thực hiện trách nhiệm này." Tại hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ HillaryClinton cũng tuyên bố Washington chính thức công nhận NTC.

 

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết chiến dịch quân sựchống lại chế độ của nhà lãnh đạo Libya Gaddafi sẽ được tăng cường. Theo ôngHague, ông Abdul Elah Al-Khatib, đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hơp quốc vềLibya, sẽ được ủy quyền đưa ra các điều kiện để ông Gaddafi từ chức. Trước đó,Anh cũng cho biết sẽ gửi thêm bốn máy bay chiến đấu Tornado tới để tăng cườngcho sứ mệnh của NATO tại Libya, thêm vào số 12 máy bay đã được triển khai trướcđó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.

Cảnh sát Nam Phi. (Nguồn: bssnews)

Xả súng ở Nam Phi, 20 người thương vong

Các tay súng không rõ danh tính đã bắn vào các nạn nhân trên đường phố vào sáng 21/12 khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương; nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.