Ngày 5/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Nga sẽ không cho phép xảy ra bất kỳ vụ đổ máu nào ở Ukraine.
"Chúng tôi sẽ không cho phép đổ máu. Chúng tôi sẽ không cho phép những âm mưu nhằm vào sinh mạng của những người đang sống tại Ukraine cũng như các công dân Nga đang sống tại Ukraine," ông Sergei Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo ở Madrid.
Ông nói Nga không thể rút quân khỏi Crimea vì đó không phải là binh lính Nga.
Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra một ngày sau khi người đồng cấp Mỹ John Kerry có những phát biểu cứng rắn chỉ trích vai trò của Nga trong vấn đề Ukraine.
Trong bài phát biểu này, ông Lavrov cũng nói rằng Nga không có thẩm quyền đối với lực lượng tự vệ Crimea đang bao vây những căn cứ quân sự của Ukraine ở Crimea.
“Nếu lực lượng tự vệ này được thành lập bởi các cư dân Crimea thì chúng tôi không có thẩm quyền gì đối với họ,” ông Lavrov nói trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia-Margallo tại Madrid. “Họ không nhận chỉ thị từ chúng tôi.”
Sau cuộc họp báo này, ông Lavrov sẽ tới Paris để gặp ông Kerry và đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai quan chức ngoại giao hàng đầu này kể từ sau cuộc chính biến ở Kiev, khi người biểu tình lật đổ Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych để lập chính quyền thân phương Tây không được Nga công nhận./.