Ông Ngô Văn Tuấn bị bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa

Ngày 24/1, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã có phiên họp bất thường bãi nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Ngô Văn Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ngày 24/1, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã có phiên họp bất thường bãi nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Ngô Văn Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại phiên họp, 90/91 đại biểu tham dự cuộc họp đồng ý bãi nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Ngô Văn Tuấn.

Trước đó, ngày 5/1, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố Quyết định số 651-QĐ/TW ngày 26/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thi hành kỷ luật ông Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa; nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng do để xảy ra nhiều vi phạm được đánh giá là rất nghiêm trọng, trong đó có việc nâng đỡ không trong sáng đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

[Cách chức Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa: Không còn giơ cao đánh khẽ]

Ông Tuấn cũng đã làm trái quy định của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Thanh Hóa năm 2011; ban hành quyết định không đúng thẩm quyền về thành lập Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức của Sở Xây dựng; ban hành quyết định về tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ không đúng thẩm quyền, bổ nhiệm nhiều trưởng phòng, phó trưởng phòng chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn...

Ngày 18/1 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Ngô Văn Tuấn, do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định số 651 ngày 26/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.