Ông Tatam Ly được bổ nhiệm làm thủ tướng Mali

Ngày 5/9, Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita đã bổ nhiệm ông Oumar Tatam Ly giữ chức Thủ tướng, bắt đầu tiến trình lập chính phủ.
Ngày 5/9, Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita đã bổ nhiệm ông Oumar Tatam Lygiữ chức Thủ tướng, bắt đầu tiến trình thành lập một chính phủ có nhiệm vụ đưaquốc gia Tây Phi này thoát khỏi khủng hoảng sau nhiều tháng rối ren chính trị vàxung đột.

Tân Thủ tướng Oumar Tatam Ly năm nay 50 tuổi, có hơn 20 năm kinh nghiệm hoạtđộng trong lĩnh vực tài chính quốc tế, từng làm việc tại Ngân hàng Thế giới, sauđó đã giữ nhiều chức vụ tại ngân hàng trung ương khu vực Tây Phi (BCEAO), gầnđây được bổ nhiệm làm cố vấn đặc biệt của thống đốc ngân hàng này.

Quyết định bổ nhiệm ông Ly được Tổng thống Keita đưa ra sau khi nhậm chứcngày 4/9 với cam kết nỗ lực đoàn kết đất nước, mang lại hòa bình và an ninhcho người dân; đồng thời bảo vệ nền dân chủ, độc lập và toàn vẹnlãnh thổ.

Mali rơi vào khủng hoảng kể từ sau cuộc đảo chính quân sự ngày 22/3/2012lật đổ nhà lãnh đạo Amadou Toumani Toure, dẫn đến tình trạng phiến quân Hồigiáo chiếm giữ vùng sa mạc phía Bắc đất nước, trong khi nạn tham nhũng lan tràntrong các cơ quan chính phủ và quân đội.

Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của tân Thủ tướng Ly là đảm bảo thực hiện cáccam kết của Tổng thống Keita, đặc biệt là hàn gắn những chia rẽ sắc tộc ở miềnBắc, vực dậy nền kinh tế bị suy sụp sau nhiều tháng xung đột và chấm dứt nạntham nhũng, đồng thời giải quyết việc đưa 500.000 người dân Mali chạy nạn chiếntranh trở về nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.