Ông Trump vận động tranh cử trước thềm bỏ phiếu sơ bộ ở New Hampshire

Cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire được cho là cơ hội tốt nhất và cuối cùng để bà Nikki Haley thu hẹp cách biệt về tỷ lệ ủng hộ đối với cựu tổng thống Donald Trump.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Des Moines, Iowa, ngày 15/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Des Moines, Iowa, ngày 15/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/1, cựu Tổng thống Donald Trump đã tiến hành vận động tranh cử tại bang New Hampshire, Đông Bắc nước Mỹ.

Đây là nỗ lực cuối cùng của ông Trump tại bang này trước khi bước vào cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire với đối thủ cạnh tranh nhất là bà Nikki Haley - cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc.

Cuộc vận động tranh cử này diễn ra tại thị trấn Laconia. Phát biểu trước đám đông tại thị trấn này, ông Trump kêu gọi các cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa tạo thành khối thống nhất.

Cựu Tổng thống Mỹ nói: "Giờ đây cuộc đua chỉ còn hai người, trong đó một người sẽ có thể bỏ cuộc trong cuộc bỏ phiếu ngày mai còn một người sẽ đi tiếp trong cuộc đua vào tháng 11."

Cuộc bỏ phiếu tại bang New Hampshire sẽ là cuộc đua cạnh tranh nhất giữa ông Trump và bà Haley (52 tuổi) - cựu Thống đốc bang South Carolina, sau khi Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis ngày 21/1 đã bất ngờ từ bỏ cuộc đua giành quyền đề cử của đảng Cộng hòa ra tranh cử vào Nhà Trắng.

Cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire được cho là cơ hội tốt nhất và cuối cùng để bà Haley củng cố vị thế trước ông Trump, qua đó bứt phá để giành chiến thắng hoặc thu hẹp cách biệt về tỷ lệ ủng hộ đối với vị cựu tổng thống này.

Kết quả các cuộc thăm dò do báo Washington Post và Đại học Monmouth (Mỹ) công bố mới đây cho thấy, ông Trump vẫn đang dẫn đầu tại bang New Hampshire, với tỷ lệ ủng hộ của cử tri là 52%.

Trong khi đó, nữ cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Nikki Haley đứng thứ hai với tỷ lệ ủng hộ khoảng 34%.

Dự kiến, vào ngày 23/1 (theo giờ Mỹ), các cử tri tại bang New Hampshire sẽ đi bỏ phiếu để chọn ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng hòa tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng.

Trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ hôm 5/1 vừa qua ở bang Iowa, ông Trump đã dễ dàng giành chiến thắng cách biệt khi nhận được 51% tổng số phiếu ủng hộ, trong khi bà Haley xếp thứ 3 với 19% tổng số phiếu ủng hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.