Panda Antivirus đạt tỷ lệ cao nhất về dò mã độc

Theo báo cáo của Anti-Virus Comparatives, Panda Antivirus Pro 2010 đạt tỷ lệ cao nhất về khả năng phát hiện mã độc mới, đến 63%.
Theo bản báo cáo mới nhất của Anti-Virus Comparatives về khả năng chủ động dòtìm và phát hiện các mẫu virus mới của nhiều hãng phần mềm diệt virus nổi tiếng,Panda Antivirus Pro 2010 đạt tỷ lệ cao nhất với khả năng phát hiện đến 63% cácmã độc mới.

Anti-Virus Comparatives tập hợp tất cả các mã độc trước ngày 10/2/2010 đểđánh giá khả năng giải quyết mã độc của các phần mềm diệt virus ở mức độ nàotrong khi họ chưa có mẫu.

Cuộc thử nghiệm cho thấy hiện các sản phẩm diệt virus trên thì trường có khảnăng chủ động phát hiện và tiêu diệt virus rất cao.

Các phần mềm diệt virus đã chứng minh khả năng tự động quét và chủ động pháthiện ra malware mới khi phần mềm chưa được cập nhật mẫu này, trong đó có ba phầnmềm được đánh giá cao nhất với tỉ lệ trên 60% là Trustport Antivirus 2010 (63%),Panda Antivirus Pro 2010 (63%) và G Data Antivirus 2010 (61%).

Anti-Virus Comparatives là tổ chức phi lợi nhuận của Áo, chuyên thực hiệnnhững thử nghiệm về các phần mềm diệt virus để cung cấp cho cộng đồng.Anti-Virus Comparatives thực hiện những nghiên cứu và đưa ra kết quảthử nghiệm mỗi 3 tháng một lần./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

"Google của xứ sở kim chi" thách thức Amazon và Google

Naver, tập đoàn sở hữu công cụ tìm kiếm thống trị tại Hàn Quốc, khẳng định là một đối tác mạnh mẽ cho các quốc gia đang e ngại sử dụng hệ thống đám mây của Mỹ hoặc Trung Quốc vì lý do an ninh.