Para Games 7: Việt Nam dẫn đầu trong ngày thi đấu đầu tiên

Trong ngày thi đấu đầu tiên của Para Games 7, kình ngư Võ Huỳnh Anh Khoa đã mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam. 

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Myanmar, trong ngày thi đấu đầu tiên của Para Games 7, kình ngư Võ Huỳnh Anh Khoa đã mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam.

Ở nội dung thương tật S9, Anh Khoa đã có thành tích tốt nhất của mình từ trước đến nay và xô đổ kỷ lục Para Games với thời gian 4’57”65, phá sâu kỷ lục cũ là 5’10”8.

Thành tích ấn tượng đó của Anh Khoa như đem lại vận may cho các VĐV thi đấu tiếp sau. Ở nội dung 50m bơi ếch hạng thương tật SB4, cả 2 VĐV Việt Nam là Thanh Hải và Thanh Trung đều là những người cán đích trước tiên và cùng phá kỷ lục châu Á. 

4 tấm HCV nữa của đội tuyển bơi Việt Nam do công của các tuyển thủ Trịnh Thị Bích Như (50m bơi ếch S6), Lê Tiến Đạt (50m bơi ếch Sb6), Huỳnh Thị Kim Hoàng (50m bơi ếch Sb8) và một tấm HCV nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam. Trải qua những giây phút nghẹt thở vì hồi hộp, các VĐV Việt Nam đã vượt qua Thái Lan rất thuyết phục.

Huấn luyện viên Đổng Quốc Cường cho biết: “Với việc giành 6 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ trong ngày ra quân, có thể bơi Việt Nam sẽ vượt chỉ tiêu là 15 HCV trong 3 ngày thi đấu còn lại, bởi còn rất nhiều nội dung thi đấu”.

Ở môn điền kinh, Việt Nam cũng có 4 tấm HCV do công của các tuyển thủ Ngọc Hiệp (nhảy xa với thành tích 5m58 hạng thương tật T11); Nguyễn Thị Nhàn (thành tích 4m09); Nguyễn Bá Hậu (cử tạ thương tật F55 với thành tích 9m51); Vũ Thị Kim Thủy (thương tật T12 nội dung 100m nữ).

Tấm HCV cuối cùng trong ngày có được vào buổi tối do công của các VĐV bóng bàn. Cặp VĐV nữ Thu Vân và Hoa Phượng đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước cặp VĐV Malaysia để đăng quang. 

Tổng cộng, sau ngày thi đấu đầu tiên, đoàn VĐV khuyết tật Việt Nam đang dẫn đầu với 11 HCV, 12 HCB và 13 HCĐ./. 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục