Pháp buộc tội 8 đối tượng cực hữu âm mưu tấn công bạo lực

Cơ quan công tố Pháp buộc tội 8 đối tượng, trong đó có 3 trẻ vị thành niên, sau cuộc điều tra một nhóm phần tử cực hữu âm mưu tấn công đền thờ và các chính trị gia.
Pháp buộc tội 8 đối tượng cực hữu âm mưu tấn công bạo lực ảnh 1Cảnh sát Pháp triển khai bảo vệ hiện trường. (Nguồn: Reuters)

Cơ quan công tố Pháp ngày 21/10 đã buộc tội 8 đối tượng, trong đó có 3 trẻ vị thành niên, sau cuộc điều tra nhằm vào một nhóm phần tử cực hữu âm mưu tấn công nhằm vào các đền thờ và các chính trị gia.

Những đối tượng trên ở độ tuổi từ 17 đến 29, bị buộc tội tham gia âm mưu tấn công mang tính tội phạm và có quan hệ với Logan Alexandre Nisin, một phần tử cực hữu bị bắt gần Marseille hồi tháng 6 vừa qua.

Nisin là kẻ sáng lập nhóm cực hữu có tên là OAS. Hắn bị bắt giữ sau khi tung lên mạng kế hoạch tấn công người da mầu, các phần tử thánh chiến và người nhập cư.

[Pháp bắt giữ nhiều đối tượng âm mưu tấn công thánh đường Hồi giáo]

Trước đó, nhà chức trách Pháp đã "để mắt" tới đối tượng 21 tuổi này sau khi hắn đưa lên trang mạng xã hội Facebook những bình luận ca ngợi tên Anders Behring Breivik, kẻ đã gây ra vụ thảm sát kinh hoàng bằng súng và bom ở Na Uy vào năm 2011, làm 77 người thiệt mạng.

Văn phòng công tố tại thủ đô Paris cho biết nhóm cực hữu do Nisin lập ra, có kế hoạch tiến hành các hành động bạo lực nhưng chưa cụ thể.

Cảnh sát chống khủng bố đã bắt giữ 10 đối tượng từ hôm 17/10 với cáo buộc tham gia vào âm mưu này, nhưng hai trong số này đã được trả tự do. Trong số các mục tiêu mà nhóm này định tấn công có một số địa điểm tôn giáo, trong đó có các nhà thờ, các chính trị gia, người da màu châu Phi và các nhà hoạt động chống phátxít./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.