Pháp cấm sử dụng điện thoại di động trong tất cả các trường học

Quy định mới đã được ban hành thành luật từ tháng Bảy vừa qua, theo đó cấm sử dụng điện thoại di dộng, đồng hồ thông minh và máy tính bảng tại toàn bộ các trường tiểu học và trung học.
Pháp cấm sử dụng điện thoại di động trong tất cả các trường học ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: techspot.com)

Thói quen nhắn tin từ điện thoại di động dưới các bàn học trong các trường học ở Pháp đã trở thành dĩ vãng từ năm học 2018-2019, sau khi Pháp áp dụng lệnh cấm sử dụng điện thoại di động trong tất cả các trường học trên cả nước.

Quy định mới, vốn là một cam kết tranh cử của Tổng thống Emmanuel Macron, đã được ban hành thành luật từ tháng Bảy vừa qua, theo đó cấm sử dụng điện thoại di dộng, đồng hồ thông minh và máy tính bảng tại toàn bộ các trường tiểu học và trung học.

Riêng các trường cấp 3 (tức là học sinh ở độ tuổi 15-18) có thể áp dụng một phần hoặc toàn bộ lệnh cấm trên, vì lệnh này không mang tính bắt buộc.

Những người đề xuất luật trên cho biết lệnh cấm này sẽ giảm tình trạng mất tập trung trong lớp học, chống bắt nạt và khuyến khích trẻ em hoạt động thể chất tích cực hơn trong giờ giải lao.

Một phụ huynh cho biết: "Đây là dấu hiệu tốt để nói rằng 'trường học là nơi để học tập' chứ không phải là để cho chiếc điện thoại của bạn."

Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer hoan nghênh đạo luật trên, và gọi đây là "luật của thế kỷ 21," giúp tăng cường kỷ luật đối với 12 triệu học sinh ở Pháp. Ông Blanquer nhấn mạnh: "Cởi mở với công nghệ của tương lai không có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận mọi cách sử dụng chúng."

Gần 90% trẻ em từ 12-17 tuổi ở Pháp sở hữu điện thoại di động. Những người ủng hộ lệnh cấm trên hy vọng quy định này sẽ giúp ngăn chặn sự lây lan của các nội dung bạo lực và khiêu dâm trong trẻ em.

Tuy nhiên, những người phản đối quy định mới trên cho rằng áp dụng biện pháp này sẽ rất khó khăn. Chính phủ phải để cho các trường tự quyết định thực thi quy định mới như thế nào, chỉ gợi ý rằng giáo viên có thể tạm giữ điện thoại của học sinh cả ngày trong tủ có khóa, nhưng nhiều trường không làm như vậy.

[Pháp: Sỹ số mỗi lớp ở bậc lớp 1 không vượt quá 12 học sinh]

Trên thế giới, không ít trường học cũng đã rất vất vả để thích nghi với sự gia tăng thiết bị thông minh bỏ túi, trong bối cảnh các bậc phụ huynh ngày càng lo lắng về số thời gian mà con em mình "dán mắt" vào cái màn hình nhỏ bé đó.

Năm 2015, Thị trưởng New York (Mỹ) Bill de Blasio đã dỡ bỏ lệnh cấm điện thoại trong trường học ở thành phố mình vì lý do an ninh. Ông cho rằng các bậc phụ huynh có quyền giữ liên lạc với con em họ.

Về phần mình, vị tổng thống 40 tuổi của Pháp đã cam kết tiến hành hàng loạt cuộc cải cách, và lĩnh vực giáo dục không phải là một ngoại lệ.

Bên cạnh lệnh cấm điện thoại di động, ông đã giảm một nửa quy mô của lớp tiểu học xuống còn 12 học sinh/lớp ở những khu vực có nhiều bất lợi, nhằm thu hẹp khoảng cách về kết quả học tập giữa các em có các gia đình nghèo khó với các em của các gia đình khá giả hơn.

Ngoài ra, một cuộc cải cách hệ thống giáo dục cấp cao hơn, để các trường đại học có thể tiếp cận với những học sinh chất lượng hơn, đã làm bùng lên một làn sóng biểu tình ngồi của sinh viên trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.