Pháp sơ tán 6 trường học ở Paris do bị đe dọa đánh bom

6 trường danh tiếng ở trung tâm thủ đô Paris (Pháp) buộc phải sơ tán sau khi nhận được các cuộc điện thoại nặc danh đe dọa đánh bom.
Pháp sơ tán 6 trường học ở Paris do bị đe dọa đánh bom ảnh 1Lực lượng an ninh Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/1, 6 trường danh tiếng ở trung tâm thủ đô Paris (Pháp) buộc phải sơ tán sau khi nhận được các cuộc điện thoại nặc danh đe dọa rằng bom đã được đặt trong các tòa nhà này.

Theo cảnh sát Pháp, các trường nói trên nhận được điện thoại nặc danh trong khoảng từ 10 giờ 20 (tức 16 giờ 30 giờ Việt Nam) đến 11 giờ 20.

Học sinh của 6 trường Charlemagne, Fenelon, Montaigne, Condorcet, Henri IV và Louis le Grand - tại các quận thượng lưu Paris - đã được đưa tới những địa điểm an toàn trong khi cảnh sát lục soát kiểm tra.

Theo cảnh sát, hiện mới chỉ phát hiện được duy nhất một gói đồ khả nghi. Trong khi đó, tờ Le Figaro (Pháp) đưa tin rằng cảnh sát đã phát hiện một túi có biểu hiện khả nghi tại trường Henri IV.

Nước Pháp đang tăng cường an ninh, đặc biệt là sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào quán bar, nhà hàng và một buổi hòa nhạc ở Paris đêm 13/11 năm ngoái, khiến 130 người thiệt mạng và 350 người bị thương.

Các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận là thủ phạm vụ tấn công này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.