Phát hành bộ tem kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU

Tem có gam chủ đạo là màu xanh của UPU. Số 50 biểu thị cho 50 năm hành trình thi viết thư quốc tế UPU được cách điệu gắn liền với logo UPU và hình ảnh quả địa cầu có 5 màu tượng trưng cho 5 châu lục.
Phát hành bộ tem kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU ảnh 1(Nguồn: vietnamstamp.com.vn)

Ngày 6/10, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem "Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU (1971-2021)."

Bộ tem gồm một mẫu tem, có khuôn khổ 37x37mm, do họa sỹ Phạm Quang Diệu (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế.  

Tem có gam chủ đạo là màu xanh của UPU. Số 50 biểu thị cho 50 năm hành trình thi viết thư quốc tế UPU được cách điệu gắn liền với logo UPU và hình ảnh quả địa cầu có 5 màu tượng trưng cho 5 châu lục.

Hình ảnh thiết kế mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần thiếu nhi toàn thế giới luôn gắn kết và tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. Nền tem là hình ảnh những phong bì thư, trích đoạn nội dung lá thư với bàn tay đang nắn nón từng nét chữ.

[Việt Nam giành giải Ba Cuộc thi viết thư quốc tế UPU 2021]

Năm 1971, Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) phối hợp với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) khởi xướng Cuộc thi viết thư quốc tế UPU. Mỗi năm đơn vị tổ chức phối hợp với một số tổ chức chuyên môn khác của Liên hợp quốc phát động cuộc thi dành cho các em thiếu nhi trên toàn thế giới.

Chủ đề viết thư sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn hằng năm, thường là vấn đề được quan tâm trong năm.

Sau 50 năm tổ chức, đến nay, cuộc thi đã trở thành hoạt động thường xuyên, quen thuộc của các em học sinh trên toàn cầu và trở thành một hoạt động mang tính xã hội cao, lành mạnh, thiết thực và là hình thức giáo dục công dân rất hiệu quả đối với thiếu nhi.

Việt Nam tham gia Cuộc thi viết thư Quốc tế từ năm 1987. Hơn 30 năm tham gia, học sinh Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích cao gồm 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 6 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. 

Tem "Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU (1971-2021)" có giá mặt 4.000 đồng, chính thúc được Bưu điện Việt Nam cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 9/10/2021 đến ngày 30/6/2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.