Phát hành miễn phí bộ “Truyện tranh bản quyền”

Cục Bản quyền tác giả, Nhà xuất bản Phương Đông... đã chính thức ra mắt bộ “Truyện tranh bản quyền,” phát hành miễn phí trên toàn quốc.
Ngày 13/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Bản quyền tác giả, Nhà xuất bảnPhương Đông phối hợp với Công ty Cổ phần dịch vụ Phú Nhuận (Maseco) đã chínhthức ra mắt bộ “Truyện tranh bản quyền,” phát hành miễn phí trên toàn quốc.

Tập truyện tranh hướng tới đối tượng độc giả là học sinh từ lớp 3 trở lênvà những người muốn quan tâm tìm hiểu về quyền tác giả. Tập truyện ra đời vớimong muốn truyền tải những kiến thức cơ bản về luật sở hữu trí tuệ tại Việt Namđến với đông đảo người đọc cả nước, đồng thời thúc đẩy việc tuyên truyền, giáodục về quyền tác giả, tác phẩm cho cộng đồng, tiến sỹ Vũ Mạnh Chu, Cục trưởngCục Bản quyền tác giả, cho biết.

Bộ truyện tranh đầu tiên xuất bản gồm 5 tập: Quyền tác giả, quyền liênquan; Quyền của người biểu diễn; Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm; Quyền của tổchức phát sóng; Trong môi trường kỹ thuật số.

Các nhân vật trong truyện được xây dựng cách điệu, dí dỏm và hóm hỉnh nhưDr.Tễu (chú Tễu) đầy tinh thông, giải đáp nhiều vấn đề cho cô gái Aten yêu thíchca hát, chú Bút chì hiếu động và nhân vật Latop với bộ nhớ họat động như mộtchiếc máy tính thực thụ.

Bộ truyện gồm 5 tập, xuất bản 50.000 quyển, sẽ được phát hành rộng rãitrong hệ thống thư viện nhà nước và sau đó phân phối đến hệ thống thư việntrường học tại 63 tỉnh, thành trong cả nước./.

Gia Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.