Thông tin này được phó giáo sư, tiến sỹ Bùi Chí Hoàng, Ủy viên Hội đồng Disản văn hóa quốc gia, Viện Khoa học xã hội Việt Nam cho biết.
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một số cổ vật có giá trị gồm sàn gạch làm bằnggạch vỡ lèn chặt tạo thành một mặt phẳng nằm phía trước tháp rộng khoảng 25m2;trụ gạch-chân tảng; hai di vật bằng đá và một di vật bằng đồng độc bản.
Ông Phạm Văn Tắc, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu cho biết, tháp cổ VĩnhHưng được một nhà khảo cổ học người Pháp phát hiện vào năm 1911 cùng với một số hiệnvật dùng để thờ cúng.
Vào năm 1992, trong lần khai quật đầu tiên, một số cổ vật liên quan đếnđời sống Phật giáo và những di vật có liên quan đến di tích văn hóa Óc Eo đãđược phát hiện.
Sau nhiều năm thăm dò, giữa tháng Chín năm nay, tỉnh Bạc Liêu quyết địnhkhai quật lần thứ ba và cũng là lần khai quật cuối cùng đối với tháp cổ VĩnhHưng.
Tới đây, Bảo tàng Bạc Liêu sẽ tiến hành Hội thảo khoa học và phục chế bảoquản một số cổ vật được tìm thấy ở tháp cổ này./.