Phát hiện tu viện Cơ đốc giáo có thể có trước thời đại Hồi giáo ở UAE

Tu viện này có niên đại khoảng 1.400 năm, rất lâu trước khi UAE thành lập quốc gia thống nhất và trở thành một trung tâm thương mại, du lịch và tài chính lớn.
Phát hiện tu viện Cơ đốc giáo có thể có trước thời đại Hồi giáo ở UAE ảnh 1Dấu vết của tu viện vừa được tìm thấy. (Nguồn: AP)

Các nhà khảo cổ học ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vừa tìm thấy một tu viện Cơ đốc giáo có thể được xây dựng từ trước khi đạo Hồi được truyền bá rộng khắp Bán đảo Arab.

Phát hiện này có thể làm sáng tỏ lịch sử của Cơ đốc giáo thời kỳ sơ khai ở khu vực dọc bờ biển Vịnh Ba Tư.

Trong thông báo ngày 3/11, giới chức UAE cho biết tu viện nằm trên đảo Siniyah thuộc tiểu vương quốc Umm al-Quwain, cách Dubai khoảng 50km về phía Đông Bắc.

[Syria khai quật bức tranh khảm đá thời La Mã khoảng 1600 năm tuổi]

Tu viện này có niên đại khoảng 1.400 năm, rất lâu trước khi UAE thành lập quốc gia thống nhất và trở thành một trung tâm thương mại, du lịch và tài chính lớn. Đây là tu viện Cơ đốc giáo thứ hai có niên đại lâu đời được phát hiện ở UAE, sau tu viện có cùng niên đại trên đảo Sir Bani Yas gần biên giới Saudi Arabia tìm thấy vào những năm 1990.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử, hai tu viện Cơ đốc giáo cổ này ở UAE đã dần biến mất và hiện chỉ còn những dấu tích.

Giới học giả cho rằng điều này có thể là do các tín đồ Cơ đốc giáo dần chuyển sang đạo Hồi khi tư tưởng Hồi giáo ngày càng được truyền bá rộng rãi ở khu vực.

Ngày nay, người theo đạo Thiên chúa chỉ chiếm thiểu số ở Trung Đông.

Theo các nhà khảo cổ học, các mẫu vật được tìm thấy ở phần nền móng của tu viện trên đảo Siniyah có niên đại từ năm 534 đến năm 656.

Muhammad (hay còn gọi là Mohammed) là người sáng lập đạo Hồi và được xem là nhà tiên tri của người Hồi giáo, sinh khoảng năm 570 và qua đời năm 632 sau Công nguyên, sau khi ông chinh phục Mecca ở vùng đất ngày nay là Saudi Arabia.

Hiện công tác khảo cổ tại địa điểm phát hiện tu viện Cơ đốc giáo cổ ở Siniyah vẫn đang diễn ra, với sự tài trợ một phần của Bộ Văn hóa UAE.

Cách tu viện này hàng trăm mét là các di tích mà các nhà khảo cổ tin rằng nằm ở khu vực trước đây là một ngôi làng có từ trước thời đại Hồi giáo.

Theo các nhà sử học, các nhà thờ và tu viện Cơ đốc giáo thời kỳ sơ khai trải dài dọc bờ biển Vịnh Ba Tư đến các bờ biển của Oman ngày nay và đến tận Ấn Độ.

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhà thờ và tu viện cổ ở Bahrain, Iraq, Iran, Kuwait và Saudi Arabia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục