Phe đối lập Zimbabwe tuyên bố sẽ kiện kết quả bầu cử

Đảng Phong trào vì sự thay đổi dân chủ (MDC) đối lập của Zimbabwe xác nhận sẽ đệ đơn kiện lên tòa về chiến thắng bầu cử sít sao của Tổng thống Emmerson Mnangagwa, mà MDC đánh giá là gian lận.
Phe đối lập Zimbabwe tuyên bố sẽ kiện kết quả bầu cử ảnh 1Phe đối lập Zimbabwe không hài lòng với kết quả bầu cử. (Nguồn: Sky News)

Ngày 8/8, đảng Phong trào vì sự thay đổi dân chủ (MDC) đối lập của Zimbabwe xác nhận, đảng này sẽ đệ đơn kiện lên tòa về chiến thắng bầu cử sít sao của Tổng thống Emmerson Mnangagwa, mà MDC đánh giá là gian lận.

Phát biểu với báo giới, luật sư của MDC Thabani Mpofu cho rằng: "Kết quả này là sự phủ nhận hoàn toàn nguyện vọng của người dân. Kết quả bầu cử của Ủy ban Bầu cử Zimbabwe (ZEC) sẽ không được công nhận chính thức." Ông Mpofu không nêu rõ thời điểm sẽ đệ đơn kiện, vốn sẽ làm trì hoãn lễ nhậm chức của ông Mnangagwa.

[Bầu cử tại Zimbabwe: Tổng thống Emmerson Mnangagwa tái đắc cử]

Theo luật pháp Zimbabwe, thời hạn chót đệ đơn kiện là ngày 10/8 tới. Tòa án Hiến pháp cần xử lý đơn kiện trong vòng 14 ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.