Philippines phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể XBB.1.16 của Omicron

Kể từ khi virus SARS-CoV-2 xâm nhập Philippines vào tháng 1/2020, đến nay quốc gia này ghi nhận 4.089.394 ca mắc COVID-19, trong đó có 66.444 ca tử vong.
Philippines phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể XBB.1.16 của Omicron ảnh 1Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Manila, Philippines. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Y tế Philippines (DOH) ngày 25/4 thông báo nước này đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm XBB.1.16 - biến thể phụ của Omicron.

Báo cáo giám sát mới nhất của DOH cho biết biến thể phụ mới của Omicron, còn được gọi là Arcturus, được phát hiện trong mẫu lấy từ khu vực Tây Visayas ở miền Trung Philippines.

Theo báo cáo, trong số 89 mẫu gần đây được giải trình tự gene từ ngày 12 đến ngày 17/4, 39 mẫu (43,82%) được phân loại là XBB, trong đó có 1 trường hợp nhiễm XBB.1.16.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hầu hết các ca mắc biến thể phụ XBB.1.16 tập trung ở Ấn Độ. Ngoài ra, biến thể phụ này đã được ghi nhận tại Mỹ, Singapore, Australia, Canada, Brunei, Nhật Bản và Vương quốc Anh.

[Malaysia phát hiện thêm nhiều ca COVID-19 nhiễm dòng phụ XBB.1.16]

WHO cho biết thêm đánh giá rủi ro toàn cầu của XBB.1.16 là thấp so với XBB.1.5 và các biến thể đang lưu hành khác ở thời điểm hiện tại và với các dữ liệu hiện có.

Kể từ khi virus SARS-CoV-2 xâm nhập Philippines vào tháng 1/2020, đến nay quốc gia này ghi nhận 4.089.394 ca mắc COVID-19, trong đó có 66.444 ca tử vong.

Từ ngày 17-23/4, trung bình mỗi ngày DOH ghi nhận dưới 500 ca nhiễm mới./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục