Philippines vật lộn cứu hàng nghìn người dân bị mắc kẹt trong lũ lụt

Bão Vamco là cơn báo thứ 21 đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Đến nay, trận bão này đã làm 42 người thiệt mạng, chưa kể vẫn còn 20 người mất tích và 43 người bị thương.
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt do bão Vamco tại Manila, Philippines ngày 12/11/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt do bão Vamco tại Manila, Philippines ngày 12/11/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và các cơ quan ứng phó thảm họa đã vật lộn để cứu hàng nghìn người dân đang bị ảnh hưởng của lũ lụt do bão Vamco gây ra tại miền Bắc nước này. Đây là cơn bão gây nhiều thương vong nhất tại Philippines trong năm nay.

Hàng chục thị trấn ở vùng Cagayan ở phía Bắc thủ đô Manila vẫn đang bị ngập lụt nặng nề, ảnh hưởng tới hàng nghìn gia đình. Nhiều người dân phải trèo lên mái nhà để tránh nước lụt.

Lực lượng bảo vệ bờ biển đã điều các nhóm cứu hộ, xe lội nước và xuồng cao su tới Tuguegarao vào sáng 14/11 với hy vọng sơ tán thêm nhiều người dân bị mắc kẹt trong nước lũ.

Thung lũng Cagayan là khu vực có 1,2 triệu người dân sinh sống ở 5 tỉnh làm nông nghiệp. Gần 14.000 người đang phải trú ẩn trong các cơ sở tạm trú sau khi nước lũ ảnh hưởng tới 343.000 người dân.

Bão Vamco là cơn báo thứ 21 đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Đến nay, trận bão này đã làm 42 người thiệt mạng, chưa kể vẫn còn 20 người mất tích và 43 người bị thương.

[Thêm nhiều người thiệt mạng do bão Vamco tại Philippines]

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Việt Nam, hồi 7 giờ ngày 14/11 (theo giờ Việt Nam), vị trí tâm bão Vamco ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng đến Thừa Thiên-Huế khoảng 380km, cách Quảng Trị khoảng 460km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165 km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo từ 7 giờ ngày 14/11 đến 19 giờ ngày 14/11, bão số Vamco di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến 19 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục