Phim dự Liên hoan phim Venice sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam

Mượn bối cảnh thập niên 1950 tại Mỹ, "Em yêu, đừng sợ" xây dựng một cuộc sống hôn nhân hoàn hảo tới mức đáng ngờ, đẩy nhân vật nữ vào cuộc vật lộn nhằm tự giải thoát khỏi sự áp bức về tinh thần.
Phim dự Liên hoan phim Venice sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam ảnh 1Florence Pugh và Harry Styles vào vai cặp vợ chồng kiểu mẫu trong ''Em yêu, đừng sợ.'' (Ảnh: Warner Bros. Pictures)

“Em yêu đừng sợ” (tựa Anh: “Don’t worry darling”) của nữ đạo diễn-diễn viên Olivia Wilde vừa được xác nhận sẽ ra mắt tại Liên hoan phim Venice lần thứ 79. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 31/8 đến 10/9/2022.

Phim dự kiến sẽ ra rạp Bắc Mỹ từ cuối tháng 9 và khởi chiếu tại Việt Nam trong tháng 10 tới đây.

“Em yêu đừng sợ” được quảng bá là thuộc cả hai dòng phim thương mại và nghệ thuật, quy tụ dàn diễn viên thu hút gồm “em gái Góa phụ đen” Florence Pugh, chàng ca sĩ điển trai Harry Styles, bóng hồng gốc Á Gemma Chan và tài tử Chris Pine.

Đạo diễn Olivia Wilde - bạn gái hiện tại ngoài đời của Harry Styles cũng đóng một vai phụ trong phim.

Trái ngược với tựa đề lãng mạn, “Em yêu, đừng sợ” là tác phẩm thuộc thể loại chính kịch - giật gân. Phim mượn bối cảnh nước Mỹ thập niên 1950, Florence Pugh và Harry Styles vào vai Alice và Jack, một cặp vợ chồng trẻ kiểu mẫu bấy giờ.

Căp vợ chồng này sinh sống tại Victory, nơi được coi là có chuẩn mực sống hoàn hảo. Những người chồng ở đây đều tham gia một dự án tuyệt mật có tên Victory Project (Dự án Victory), toàn bộ dân đều hướng đến một mục tiêu được gọi là “thay đổi thế giới.” Tuy nhiên, không ai được quyền đặt câu hỏi, thắc mắc về dự án.

Phim dự Liên hoan phim Venice sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam ảnh 2Chris Pine (bìa phải) và nữ đạo diễn Olivia Wilde trong một cảnh phim. (Ảnh từ trailer)

Khi hôn nhân với Jack rạn vỡ, Alice bắt đầu nghi ngờ về nơi mình sống và tất cả những thứ đang xảy ra xung quanh cô. Nhân vật của Chris Pine dường như là người đứng sau tất cả với tư tưởng “Kẻ thù của sự tiến bộ là hỗn loạn.” Cao trào của phim xảy đến khi sự thật dần lộ diện phía sau tấm màn nhung.

[Những thước phim chưa từng hé lộ của nhóm nhạc One Direction]

Thu hút khán giả nhất có lẽ là cặp diễn viên chính. Nam ca sỹ trẻ Harry Styles vốn nổi tiếng từ đầu thập niên 2010 và có một lượng lớn người hâm mộ trung thành từ khi còn là một thành viên nhóm nhạc pop One Direction.

Sau khi tách ra hoạt động riêng, Harry Styles tiếp tục được khán giả và giới phê bình công nhận. Nam ca sỹ chạm ngõ điện ảnh từ 2017 nhưng chưa có vai chính hay để lại dấu ấn sâu sắc nào.

Florence Pugh gây ấn tượng sau bộ phim kinh dị nghệ thuật, đầy ám ảnh của hãng A24 - “Midsommar” (tạm dịch: Lễ hội ma quái, 2019). Sau màn ra mắt Marvel trong "Góa phụ đen" (Black Widow, 2021), nữ diễn viên được cho là sẽ có một tương lai mới, bùng nổ trong giai đoạn bốn của vũ trụ điện ảnh đình đám này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục