Phim Tết Dương lịch: Kịch bản đơn giản, hình ảnh bắt mắt

“Võ sinh đại chiến,” “Thợ săn quái vật” và “Kỵ sỹ cưỡi rồng” đều có không có nội dung đặc sắc nhưng mang đến những cảnh quay đẹp mắt, được yêu thích về mặt thị giác.
Phim Tết Dương lịch: Kịch bản đơn giản, hình ảnh bắt mắt ảnh 1''Võ sinh đại chiến'' là cuộc đối đầu giữa võ hiện đại và võ cổ truyền Việt Nam. (Ảnh: Nhà phát hành)

Không được quảng bá quá rầm rộ nhưng mỗi bộ phim đều có một lượng khán giả riêng. Theo chủ đề đa dạng, 3 phim “Võ sinh đại chiến,” “Thợ săn quái vật” và “Kỵ sỹ cưỡi rồng” đều ra mắt toàn quốc từ ngày 1/1/2021.

“Võ sinh đại chiến" là phim Việt duy nhất ra mắt dịp này là  lấy chủ đề võ thuật. Nhân vật chính của phim là Khoa (Tiến Hoàng) – một sinh viên năm nhất lần đầu lên thành phố. Với đam mê võ Việt Nam và bộ quyền Hùng Kê (quyền gà chọi), Hoàng đã tham gia câu lạc bộ Võ ta tại trường đại học.

Có cảm tình với Khánh Trang (Katleen Phan Võ), Khoa vô tình rơi vào cuộc đối đầu với Hoàng (Gi A Nguyễn) - trưởng câu lạc bộ võ kết hợp MMA. Có thể coi đây chính là cuộc chiến giữa môn võ MMA (võ kết hợp, võ hiện đại) với bộ môn võ cổ truyền Việt Nam.

Phim được nhận xét là có cốt truyện cơ bản, không có nút thắt nào. Tuy nhiên, “Võ sinh đại chiến” mang đến màn trình diễn những những động tác võ thuật dứt khoát, khỏe khoắn và đẹp mắt. Phim còn đề cao tinh thần thượng võ mà mỗi võ sư cần có.

Phim Tết Dương lịch: Kịch bản đơn giản, hình ảnh bắt mắt ảnh 2Phim có nhiều tình tiết hài hước, giải trí. (Ảnh: Nhà phát hành)

Bộ phim tập trung nhiều gương mặt điện ảnh mới mẻ và trẻ trung, trong đó có cả Cris Phan, một streamer (người chơi trò chơi điện tử trên máy tính và phát trực tiếp) có tiếng tại Việt Nam. Dù chỉ diễn vai phụ nhưng anh cũng để lại nhiều cảnh hài hước, tô thêm vào sự giải trí cho bộ phim.

Bên cạnh là “Thợ săn quái vật” của cặp vợ chồng nhà đạo diễn Paul W.S. Anderson và đả nữ Milla Jovovich. Phim vốn là tác phẩm chuyển thể từ loạt trò chơi điện tử cùng tên nên khai thác mạnh vào các yếu tố tạo hình các con quái vật trong phim. Tuy nhiên tác phẩm điện ảnh này lại không khai thác phần nào trong sê-ri game này.

Bộ phim bắt đầu khi trung úy Artemis (Milla Jovovich), những người lính trung thành của cô được đưa đến một “thế giới mới.” Họ phải tham gia vào một cuộc chiến tuyệt vọng để sống sót, chống lại những kẻ thù khổng lồ với sức mạnh đáng kinh ngạc.

Phim Tết Dương lịch: Kịch bản đơn giản, hình ảnh bắt mắt ảnh 3Milla Jovovich trong một cảnh phim. (Ảnh: ScreenFlick)

Đây chính là yếu tố khai thác điểm mạnh của “Thợ săn quái vật” vì mang đến những trận chiến đẹp mắt và hoành tráng.

Vì phim không đầu tư mạnh vào lời thoại và nội dung nên khó phù hợp với số đông khán giả Việt Nam. Tuy nhiên tác phẩm có thể là trải nghiệm thích thú đối với người yêu các trò chơi điện tử viễn tưởng.

Trước đó, Milla Jovovich và Paul W.S. Anderson từng nổi danh qua nhiều tác phẩm thuộc thể loại hành động-viễn tưởng, trong đó có “Resident Evil” (“Vùng đất quỷ dữ”).

"Kỵ sỹ cưỡi rồng" của hãng Constantin Film là phim hoạt hình duy nhất ra mắt dịp này. Phim dựa trên cuốn truyện thiếu nhi cùng tên của nữ nhà văn người Cornelia Funke - người được mệnh danh là J.K. Rowling của Đức.

Phim Tết Dương lịch: Kịch bản đơn giản, hình ảnh bắt mắt ảnh 4Phim gây thích thú vì có tạo hình nhân vật ''siêu ngố, siêu ngơ ngáo.'' (Ảnh: Nhà phát hành)

Bản dịch tiếng Anh của truyện từng nằm trong danh sách bán chạy nhất của tờ The New York Times suốt 78 tuần.

Bộ phim xoay quanh một chú rồng Firedrake (lồng giọng bởi Thomas Brodie-Sangster) màu bạc, béo ú, vụng về và câu chuyện về chứng tỏ bản thân. Khi biết tin con người chuẩn bị ập tới thung lũng nơi bộ tộc rồng của cậu sinh sống, Firedrake đã xung phong đi tìm Vành đai Thiên đường - nơi trú ẩn mới, lý tưởng cho loài rồng. 

Đồng hành với Firedrake là thần rừng Sorrel (Felicity Jones) và Ben (Freddie Highmore), một cậu bé mồ côi tự xưng là kỵ sỹ cưỡi rồng. Cả nhóm sẽ phải chiến đấu chống lại Nettlebrand - con quái vật chuyên ăn thịt rồng đang ngự trị tại Vành đai Thiên đường này.

Bên cạnh những phim mới ra mắt, loạt phim ra mắt từ tháng 12 như “Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử” hiện đang có doanh thu cao nhất các cụm rạp, “Cuộc sống nhiệm màu” (“Soul,” phim của Disney-Pixar) hay “Nữ thần chiến binh” (“Wonder Woman 1984”)... cũng là lựa chọn hợp lý cho kế hoạch ra rạp xem phim tuần này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục