Phó Chủ tịch nước tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan

Sáng 18/12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan, ngài Jerzy Wenderlich.

Sáng 18/12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan, ngài Jerzy Wenderlich đang dẫn đầu đoàn đại biểu Hạ viện Ba Lan thăm làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Ba Lan Jerzy Wenderlich đến Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước.

Phó Chủ tịch nước cảm ơn Ba Lan đã ủng hộ Việt Nam trong quá trình phát triển đồng thời khẳng định Việt Nam coi trọng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt với Ba Lan hiện nay, coi Ba Lan là đối tác ưu tiên ở khu vực Trung Đông Âu.

Phó Chủ tịch nước cũng cảm ơn Chính phủ Ba Lan những năm qua đã tạo điều kiện thuận lợi giúp cộng đồng người Việt ở Ba Lan sinh sống, học tập và lao động, đóng góp vào sự phát triển của hai nước.

Phó Chủ tịch nước cho rằng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước trong những năm qua đều tăng, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên.

Vì vậy, trong thời gian tới, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác nhiều hơn nữa, trước hết là xác định và tập trung vào những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và tiềm năng; hai nước cũng cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai bên xúc tiến mở rộng các hoạt động trao đổi, hợp tác giao lưu nhằm thúc đẩy tăng kim ngạch thương mại Việt Nam-Ba Lan.

Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Jerzy Wenderlich cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Việt Nam dành cho Ba Lan trong quá trình phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước; bày tỏ vui mừng vì quan hệ tốt đẹp nhiều mặt Ba Lan-Việt Nam thời gian qua không ngừng phát triển.

Ngài Jerzy Wenderlich nhắc đến cộng đồng hơn 40.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Ba Lan là một cộng đồng tốt, có nhiều đóng góp cho cả hai đất nước.

Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan nhất trí với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan về việc hai bên cần thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, hai nước cần tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hai bên tìm hiểu cơ hội làm ăn tại mỗi nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục