[Photo] Cận cảnh nơi tâm điểm dịch do virus corona ở Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc là địa phương có số trường hợp mắc 2019-nCoV cao nhất cả nước. Tính đến hết ngày 6/2 địa phương này ghi nhận 7/12 ca dương tính với nCoV.
[Photo] Cận cảnh nơi tâm điểm dịch do virus corona ở Vĩnh Phúc ảnh 1

Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên đang theo dõi, điều trị và giám sát 1 bệnh nhân dương tính với virus nCoV và theo dõi cách ly 12 người khác. (Ảnh: Lê Hảo/Vietnam+)

[Photo] Cận cảnh nơi tâm điểm dịch do virus corona ở Vĩnh Phúc ảnh 2 Chiều 6/2, Đội cơ động phản ứng nhanh dịch nCoV của Bộ Y tế đã tới Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên. (Ảnh: Lê Hảo/Vietnam+)
 
[Photo] Cận cảnh nơi tâm điểm dịch do virus corona ở Vĩnh Phúc ảnh 3Lãnh đạo Bộ Y tế thăm hỏi bệnh nhân đang được cách ly tại Trung tâm. (Ảnh: Lê Hảo/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh nơi tâm điểm dịch do virus corona ở Vĩnh Phúc ảnh 4 Hiện sức khoẻ bệnh nhân dương tính với nCoV đã ổn định. (Ảnh: Lê Hảo/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh nơi tâm điểm dịch do virus corona ở Vĩnh Phúc ảnh 5 Đoàn đã đi kiểm tra khu khám sàng lọc bệnh nhân nghi nhiễm nCoV. (Ảnh: Lê Hảo/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh nơi tâm điểm dịch do virus corona ở Vĩnh Phúc ảnh 6 Đội cơ động phản ứng nhanh của Bộ Y tế đã kiểm tra và làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Lê Hảo/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh nơi tâm điểm dịch do virus corona ở Vĩnh Phúc ảnh 7Đội cơ động của Bệnh viện Bạch Mai ở lại hỗ trợ tập huấn chuyên môn cho bệnh viện trong công tác phân luồng, cách ly, phòng ốc. (Ảnh: Lê Hảo/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh nơi tâm điểm dịch do virus corona ở Vĩnh Phúc ảnh 8(Ảnh: Lê Hảo/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh nơi tâm điểm dịch do virus corona ở Vĩnh Phúc ảnh 9 Đoàn công tác đã xem xét, khảo sát khu khám bệnh, khu cách ly điều trị. (Ảnh: Lê Hảo/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục