[Photo] Ký ức đau thương 5 năm sau thảm họa sóng thần ở Nhật Bản
Thảm họa động đất-sóng thần tháng 3/2011 là một ký ức kinh hoàng không thể nào quên của những người dân tại các thị trấn ven biển thuộc ba tỉnh Iwate, Miyaghi và Fukushima (Nhật Bản).
Nguyễn Tuyến-Gia Quân/Tokyo
Sóng thần đã xóa sổ toàn bộ khu vực từng là trung tâm thị trấn Otsuchi.
Dấu tích còn lại của tòa thị chính cũ thị trấn Otsuchi sau trận sóng thần.
Một bức tượng trang trí còn rớt lại sau trận sóng thần trước tòa thị chính cũ của Otsuchi.
Nơi tưởng niệm các nạn nhân sóng thần.
Ánh mắt đượm buồn của cụ Iwamo Sachiko (81 tuổi), cư dân thị trấn Otsuchi, khi kể lại ký ức kinh hoàng.
Một trong những tòa nhà hiếm hoi tại thị trấn Miyako đứng vững trong thảm họa sóng thần 2011.
Dấu tích còn lại của khách sạn Tarou tại thị trấn Miyako sau thảm họa sóng thần.
Nhật Bản đã mời dân chúng quay lại sống ở thị trấn Naraha, nơi toàn bộ người dân phải di tản hồi năm 2011 sau thảm họa rò rỉ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
17 tỉnh, trong đó có tỉnh Fukushima, và 7 thành phố lớn của nước này đã đệ đơn kiện đòi TEPCO bồi thường tổng cộng 56,36 tỷ yen do những thiệt hại từ vụ rò rỉ phóng xạ tại Nhà máy Fukushima số 1.
Khoảng 10.000 trẻ em cùng gia đình sơ tán khỏi Fukushima, Nhật Bản sau thảm họa hạt nhân hồi tháng 3/2011 hiện vẫn chưa trở về tỉnh này do những lo ngại về vấn đề môi trường và kinh tế.