Các nhà khoa học cho biết những "container" nhân tạo cỡ nano này được sửdụng để gia tăng tác dụng điều trị của thuốc hoặc để tăng cường khả năng tiếpcận chỗ bị đau.
Những chiếc "container nano" này được làm từ những "mảnh" virus,fosfolipid cùng các kết cấu hữu cơ khác. Do vậy, khi gặp những "container" này,các tế bào ở người sẽ xem đó như những virus, cố gắng tiếp nhận và tiêu hóa nó.
Vỏ ngoài của "container" khi tan ra bên trong tế bào cũng đồng thời giảiphóng lượng thuốc bên trong. Bằng cách như vậy, người ta có thể chuyển đến tếbào bất cứ loại thuốc hay hóa chất điều trị nào.
Chủ nhiệm khoa Y trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Novosibirsk, giáo sưAndrei Pokrovski cho biết họ đang tiến hành các thử nghiệm lâm sàng về sử dụng"container" đặc biệt này để chuyên chở những loại dược phẩm mới có tác dụng dàihạn, được bào chế tại cơ sở của trường.
Ông cho rằng phương pháp "vận chuyển" mới này là đặc biệt quan trọng đốivới những người bệnh phải áp dụng các phép trị liệu dài hạn, như đái tháo đường,HIV/AIDS.../.