Phương Tây quan ngại về tình hình Cộng hòa Dân chủ Congo sau bầu cử

Hiện tại tất cả các bên đối lập tại Cộng hòa Dân chủ Congo đều chỉ trích các cuộc bầu cử mới đây và cảnh báo về khả năng xảy ra gian lận, khiến tình hình quốc gia châu Phi này trở nên căng thẳng.

Người dân Cộng hòa Dân chủ Congo bỏ phiếu bầu Tổng thống. (Nguồn: DW)
Người dân Cộng hòa Dân chủ Congo bỏ phiếu bầu Tổng thống. (Nguồn: DW)

Đại sứ quán của các nước phương Tây tại Thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo hôm 23/12 đã kêu gọi các đảng phái chính trị ở nước này kiềm chế, sau khi một số thành viên phe đối lập hàng đầu kêu gọi biểu tình phản đối các cuộc bầu cử trong tuần qua.

Trong một tuyên bố chung, 12 Đại sứ quán của các nước châu Âu cùng Đại sứ quán Canada tại Kinshasa đã kêu gọi tất cả các bên “thực hiện kiềm chế.” Đại sứ quán Mỹ đã đưa ra lời kêu gọi tương tự một ngày trước đó.

Cộng hòa Dân chủ Congo đã tổ chức đồng thời bốn cuộc bầu cử vào ngày 20/12 để bầu ra Tổng thống, Quốc hội, đại biểu cấp tỉnh, cũng như các ủy viên Hội đồng địa phương.

Tổng thống Felix Tshisekedi, 60 tuổi, tiếp tục tham gia tranh cử cùng với 18 ứng cử viên đối lập.

Cuộc bỏ phiếu hôm 20/12 đã diễn ra không thuận lợi. Các cơ quan bầu cử gặp khó khăn trong việc vận chuyển tài liệu bỏ phiếu đến các điểm bầu cử đúng giờ. Một số trạm bỏ phiếu đã không thể được mở cửa.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia (CENI) phải kéo dài thời gian bỏ phiếu thêm một ngày ở những địa điểm chưa thể tiến hành. Tuy nhiên, theo một số quan chức, các cuộc bỏ phiếu đã kéo dài tới ngày 23/12 ở những khu vực thuộc vùng sâu, vùng xa.

Hiện tại, tất cả các bên đối lập đều chỉ trích cuộc bầu cử và cảnh báo về khả năng xảy ra gian lận, khiến tình hình Cộng hòa Dân chủ Congo trở nên căng thẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục