Vĩnh Long: Hội thi Hoa Phong lan toàn quốc quy tụ hơn 600 tác phẩm

Hội thi trưng bày Hoa Phong lan Toàn quốc năm 2023 với chủ đề "Kết nối niềm đam mê," quy tụ hơn 600 tác phẩm đặc sắc của gần 500 nghệ nhân thuộc các CLB, hội hoa lan ở 52/63 tỉnh, thành cả nước.

Đông đảo người dân đến chiêm ngưỡng hoa lan. (Nguồn: báo Nhân dân)
Đông đảo người dân đến chiêm ngưỡng hoa lan. (Nguồn: báo Nhân dân)

Ngày 12/11, tại tỉnh Vĩnh Long diễn ra Hội thi trưng bày Hoa Phong lan Toàn quốc năm 2023 với chủ đề "Kết nối niềm đam mê."

Hội thi quy tụ hơn 600 tác phẩm hoa phong lan đặc sắc của gần 500 nghệ nhân thuộc các câu lạc bộ, hội hoa lan ở 52/63 tỉnh, thành phố của cả nước.

Ban Tổ chức chia theo 9 nhóm: Lan Cattleya xổ, Cattleya tem, Cattleya mini, Lan Dendrobium, Lan Dendrobium chớp, Lan Hài, Lan rừng, Lan tổng hợp, Lan lá phát tài. Các tác phẩm được bày trí độc đáo, tạo nên không gian đầy màu sắc rực rỡ thu hút đông du khách đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao đã gần 100 giải thưởng cho các tác phẩm lan đẹp nhất theo các nhóm. Trong đó, giải đặc biệt được trao cho tác phẩm Lan Dendrobium của Câu lạc bộ 4U (thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng); giải Vàng dòng lan rừng được trao cho nghệ nhân Phạm Quang Bình (câu lạc bộ hoa lan Đà Lạt); giải Vàng dòng lan tổng hợp được trao cho Vườn lan Hiền Trước (câu lạc bộ hoa lan Đà Lạt); giải Vàng dòng lan Dendrobium chớp được trao cho nghệ nhân Trung Dũng (Thành phố Hồ Chí Minh).

[Loài phong lan kỳ lạ với những bông hoa mong manh như thủy tinh]

Giải Vàng cũng được trao cho dòng lan Cattleya xổ được trao cho nghệ nhân Nguyễn Văn Quyết (Thành phố Hồ Chí Minh); giải Vàng dòng lan Cattleya tem được trao cho vườn lan Tranh Trúc (thành phố Đà Lạt); giải Vàng dòng lan Cattleya mini được trao cho nghệ nhân Tôn Thất Vũ (Thành phố Hồ Chí Minh); giải Vàng dòng lan hài được trao cho nghệ nhân Phạm Quang Bình (câu lạc bộ hoa lan Đà Lạt)…

Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Long Trương Văn Sáu cho biết các nghệ nhân, nhà vườn đã có sự chuẩn bị chu đáo, nhiều tác phẩm đặc sắc được mang đến dự thi từ nhiều vùng, miền rất xa nhưng vẫn còn giữ nguyên nét đẹp và thu hút người xem.

Hội thi nhằm tôn vinh những nghệ nhân, nhà vườn trồng hoa lan trên mọi miền đất nước. Đây không chỉ là dịp để các nghệ nhân, nhà vườn, những người yêu thích hoa phong lan giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh, chăm sóc mà còn là dịp để người dân, du khách khắp nơi đến chiêm ngưỡng, thưởng thức vẻ đẹp của những tác phẩm hoa lan được các nghệ nhân dày công chăm sóc, đặc biệt là những loại lan quý, mới.

Dịp này, các nghệ nhân và những nhà hảo tâm đã trao 70 suất học bổng cho các học sinh vượt khó học giỏi của tỉnh Vĩnh Long./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).