Purdue Pharma nhận tội bán các sản phẩm thuốc giảm đau gây nghiện

Bộ Tư pháp Mỹ thông báo tập đoàn dược phẩm Purdue Pharma đã thừa nhận 3 tội danh liên quan đến bán sản phẩm thuốc giảm đau kê đơn OxyContin bị cho là gây ra phần lớn nạn nghiện thuốc giảm đau tại Mỹ.
Purdue Pharma nhận tội bán các sản phẩm thuốc giảm đau gây nghiện ảnh 1OxyContin-loại thuốc được cho là gây ra phần lớn nạn nghiện thuốc giảm đau tại Mỹ. (Ảnh: CTV)

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21/10 thông báo tập đoàn dược phẩm Purdue Pharma của nước này đã thừa nhận 3 tội danh liên quan đến sản xuất và phân phối bán sản phẩm thuốc giảm đau kê đơn OxyContin bị cho là gây ra phần lớn nạn nghiện thuốc giảm đau tại Mỹ.

Theo Bộ trên, Purdue Pharma cũng đã đồng ý chi 8,3 tỷ USD tiền phạt, bồi thường thiệt hại cho bên nguyên đơn. 

[Purdue Pharma đề xuất bồi thường hơn 10 tỷ USD giải quyết bê bối thuốc]

Hồi tháng 9/2019, Purdue Pharma đã đệ đơn phá sản trong một thỏa thuận chuyển tài sản mà tập đoàn này hy vọng sẽ đem lại hơn 10 tỉ USD để giải quyết cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau opioid.

Tập đoàn này đã phải đối mặt với hàng nghìn vụ kiện cấp bang và liên bang. Các vụ kiện Purdue đòi giải quyết chi phí của hàng triệu người Mỹ rơi vào nghiện ngập sau khi sử dụng thuốc giảm đau opioid mà các bác sĩ kê đơn tùy tiện trong 2 thập niên qua.

Theo thống kê, có hơn 400.000 người đã tử vong do dùng quá liều opioid trong khoảng thời gian trên, trong khi các công tư dược phẩm liên quan thu lợi nhuận hàng tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.